Thứ bảy, 20/04/2024 13:48 (GMT+7)

Q.Tân Phú, TP.HCM: Phục hồi phát triển kinh tế và chăm lo đời sống người dân là trọng tâm năm 2022

Minh Yến - Tĩnh Tâm -  Thứ hai, 24/01/2022 15:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Quận ủy quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân trên địa bàn

Hội nghị lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận của quận Tân Phú năm 2021. Hội nghị đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

tm-img-alt
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của Quận ủy quận Tân Phú

Ý kiến thẳng thắn, thiết thực

Sau khi Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Tân Phú trình bày tóm tắt kết quả hoạt động của Đảng bộ quận năm 2021 cùng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận thông tin việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, của Nhân dân trên địa bàn quận Tân Phú trong đợt tiếp xúc đối thoại của lãnh đạo Quận ủy năm 2020, các ý kiến đã đi thẳng vào những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong cuộc sống, sinh hoạt, làm ăn của người dân tại các tổ dân phố, khu phố cần được chính quyền quan tâm, giải quyết kịp thời, không để vụ việc kéo dài, không có điểm dừng. Đó là việc chậm triển khai dự án chung cư Tân Kỳ-Tân Qúy, hiện khu đất bỏ hoang cho cỏ mọc um tùm, là nơi sinh sống của muỗi mòng... ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân; Dự án chỉnh trang công viên trước cửa UBND phường Hòa Thạnh và thông tuyến đường Huỳnh Thiện Lộc sang Trịnh Đình Trọng, đã qua nhiều nhiệm kỳ của Chủ tịch UBND quận nhưng vẫn chưa hoàn thành; việc tái lập mặt đường sau khi ngầm hóa điện nước ở phường Thú Thọ Hòa rất sơ sài, bong tróc nhiều nơi, đường ống nước bị xì; có sự trùng lặp về số nhà trên đường Dân Tộc; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, trật tự xây dựng, công tác phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi F0 cách ly tại nhà, thu gom rác của gia đình F0; về nhân lực của y tế các phường hiện nay khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng ...Người dân đã kiến nghị, phản ánh nhiều lần, nhiều năm vẫn chưa được khắc phục, giải quyết đến nơi đến chốn, gây thắc mắc trong dư luận.

Tiếp thu ý kiến của người dân, đại diện Quận ủy quận Tân Phú cho biết, trong năm 2021, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch, phát huy vai trò các pháo đài thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện giãn cách xã hội, có sự kiểm tra giám sát, hỗ trợ kịp thời của từng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, nhằm giúp các phường triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của thành phố, của Quận ủy tại địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động thi đua “Mở rộng vùng xanh trên Bản đồ COVID-19” gắn với đợt thi đua cao điểm toàn dân “quyết tâm thực hiện tự cách ly, chung tay chống dịch COVID-19” tại từng tuyến hẻm, khu dân cư, theo nguyên tắc “phường cách ly phường. khu phố cách ly khu phố, gia đình cách ly gia đình”. Qua đó vận động nhân dân và cả hệ thống chính trị quận cùng đồng lòng, chung sức, nỗ lực tham gia đẩy lùi dịch COVID-19. Cùng với việc thực hiện tốt các quy định về y tế, chăm sóc điều trị F0 tại các pháo đài cơ sở, nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, như: Đội hình “Áo xanh đồng hành cùng F0 cách ly tại nhà” Chương trình “ATM Oxy” của Quận Đoàn; quản lý điều trị, cách ly F0  tại nhà qua nhóm Zalo của phườngTân Thành, phường Sơn Kỳ, phường Phú Thạnh, đã vận động đảng viên sinh hoạt tại chi bộ, đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 213-QĐ/TW,  có khả năng chăm lo cho Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch CVID-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp và sự khốc liệt của đại dịch COVID-19, Quận ủy đã huy động mọi nguồn lực doanh nghiệp, Mạnh thường quân tham gia đóng góp, hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch, thực hiện chi 3 đợt gói hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố; chăm lo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, triển khai chường trình “Vòng tay yêu thương”, hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch COVID-19...với tổng số tiền trên 47, 4 tỷ đồng, tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19...

Tập trung giải quyết kiến nghị, bức xúc của người dân

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Hồng - Bí thư Quận ủy quận Tân Phú xác định một số công tác trọng tâm lãnh đạo thực hiện trong năm 2022, như sau: Tập trung công tác bảo đảm y tế phục vụ người dân kịp thời, phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội của quận; chăm lo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, tăng cường nắm tình hình trong Nhân dân, kịp thời giải quyết phản ánh, bức xúc của người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong năm 2022.

tm-img-alt
Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng phát biểu tại hội nghị

Quận ủy lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân, triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo điều hành. Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, những bức xúc của nhân dân, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, có công, hộ nghèo, trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19, chương trình giảm nghèo bền vững và chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới.

Dư luận người dân cho rằng rất nhiều nội dung kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân không thể giải quyết ngay trong một sớm, một chiều nhưng đây là dịp người đứng đầu cấp ủy và chính quyền tự “soi “ lại mình, những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, chấn chỉnh để hoàn thiện hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ là công bộc của dân. Do đó, cần duy trì tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân theo Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc bài viết Q.Tân Phú, TP.HCM: Phục hồi phát triển kinh tế và chăm lo đời sống người dân là trọng tâm năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ