Thứ sáu, 19/04/2024 18:17 (GMT+7)

Quận 12 (TP. HCM): Nhiều thắc mắc sau phiên tòa phúc thẩm

 Minh Yến - Thế Bôn -  Thứ bảy, 23/11/2019 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về TAND TP.HCM xét xử lại theo quy định pháp luật.

Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án khởi kiện quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về việc thu hồi và hủy bỏ chứng nhận số nhà của Chủ tịch UBND quận 12 vào sáng ngày 22/11/2019, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về TAND TP.HCM xét xử lại theo quy định pháp luật. Vụ án gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho biết, UBND quận 12 có đơn xin vắng mặt, người khởi kiện bà Vũ Thị Thúy vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện, người bảo vệ quyền lợi cho UBND quận 12 trình bày UBND quận 12 đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT ngày 29/1/2018 cùa Chủ tịch UBND quận 12, về việc thu hồi, hủy bỏ Chứng nhận số nhà số 1062/GCN-UBND-ĐT cấp ngày 9/4/2015. Vì quyết định của Chủ tịch UBND quận 12 là không đúng thẩm quyền nên đã ra quyết định thu hồi, do đó, không còn đối tượng để khởi kiện. Tuy nhiên, UBND quận 12 không rút đơn kháng cáo.

Chi nhánh cà phê Nguyên Hương Garden

Theo HĐXX, ngày 23/10/2019, UBND quận 12 ban hành Quyết định số 6713/QĐ-UBND-ĐT thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT ngày 29/1/2018 của Chủ tịch UBND quận 12, thì đối tượng khởi kiện không còn. Vì vậy, Quyết định cấp Chứng nhận số nhà số 1062/GCN-UBND-ĐT ngày 9/4/2015, vẫn còn giá trị. Trả lời HĐXX, bà Vũ Thị Thúy không đồng ý với Quyết định số 6713/QĐ-UBND-ĐT ngày 23/10/2019 của UBND quận 12, vì Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT của UBND quận 12, đã làm tổn hại rất lớn về vật chất, tinh thần, uy tín, danh dự cho Chi nhánh cà phê Nguyên Hương Garden và gia đình bà Thúy, trong nhiều năm qua, gây bất bình trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân địa phương. Mặc dù, Quyết định số 6713/QĐ-UBND-ĐT ngày 23/10/2019 của UBND quận 12 thu hồi Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT của UBND quận 12, đã ban hành 1 tháng nhưng hiện nay bà Thúy vẫn chưa nhận được Quyết định trên. Ai phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này và nhằm mục đích gì!?

Trong phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh cho rằng, khi UBND quận 1 ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT ngày 29/1/2018, về việc thu hồi, hủy bỏ Chứng nhận số nhà, đã bị bà Vũ Thị Thúy khởi kiện. Tại bản án sơ thẩm số 1259/2018/HC-ST ngày 12/9/2018, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vũ Thị Thúy, Hủy Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT ngày 29/1/2018 của UBND quận 12, về việc thu hồi, hủy bỏ Chứng nhận số nhà số 1062/GCN-UBND-ĐT do UBND quận 12 cấp ngày 9/4/2015. Sau đó, UBND quận 12 đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, không chấp nhận yêu cầu khời kiện của bà Thúy, yêu cầu hủy Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT. Ngày 23/10/2019, UBND quận 12 ra Quyết định số 6713/QĐ-UBND-ĐT, thu hồi Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT thì Quyết định này không nằm trong trường hợp đình chỉ xét xử vụ án. Việc UBND quận 12 ra quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT thu hồi, hủy bỏ số nhà, là không có cơ sở, không căn cứ vào Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của Bộ Xây dựng về Quy chế đánh số và gắn biển số nhà. Do đó, bản án số 1259/2018/HC-ST ngày 12/9/2018 của TAND TP.HCM hủy Quyết định số 353/QĐ-UBND-ĐT, là có căn cứ, không chấp nhận đơn kháng cáo của UBND quận 12, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đại diện Viện KSND Cấp cao đề nghị HĐXX vẫn tiến hành xét xử theo quy định pháp luật. Rất tiếc là phát biểu quan điểm có lý, có tình, khách quan, đúng bản chất vụ việc, phù hợp quy định pháp luật nhưng không được HĐXX chấp nhận!?

Quyết định cấp Chứng nhận số nhà của UBND quận 12.

Sau khi nghị án, HĐXX cho biết: Ngày 23/10/2019, UBND quận 12 có Quyết định số 6713/QĐ-UBND-ĐT thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 352/QĐ-UBND-ĐT ngày 29/1/2018 nên đối tương khởi kiện không còn, người khởi kiện không rút đơn khởi kiện, người kháng cáo không rút đơn kháng cáo. Từ đó HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 1259/2018/HC-ST của TAND TP.HCM, giao Tòa án sơ thẩm xét xử lại theo quy định pháp luật.

Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh, đã gây nhiều băn khoăn, thắc, tranh cãi trong trong dư luận. Bởi lẽ, căn cứ quy định của Luật Tố tụng hành chính, Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. Trong vụ án này, UBND quận 12 không rút đơn kháng cao thì HĐXX phúc thẩm xem xét việc kháng cáo của UBND quận 12 có căn cứ hay không có căn cứ. Nếu kháng cáo không có căn cứ thì bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Vì vậy, việc HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM là chưa công tâm, chưa khách quan, không được dư luận đồng tình.

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Thúy bức xúc cho biết, sẽ tiếp tục gửi đơn đến Chánh án TANDTC và Viện trưởng Viện KCNDTC, đề nghị xem xét lại bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Chúng tôi sẽ thông tin về vụ án đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Quận 12 (TP. HCM): Nhiều thắc mắc sau phiên tòa phúc thẩm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...