Thứ tư, 24/04/2024 16:05 (GMT+7)

Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Chăm lo, hỗ trợ đời sống người dân trong đại dịch COVID-19

Minh Yến- Tĩnh Tâm -  Thứ năm, 07/10/2021 14:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thấu hiểu những khó khăn của người dân khi “ai ở đâu, phải ở yên đó”, quận Tân Phú, TP. HCM đã triển khai các biện pháp chăm lo, hỗ trợ kịp thời đến từng hộ dân trên địa bàn quận về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...

Trong thời gian qua, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Quận ủy, UBND quận Tân Phú vừa phải huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, vửa chăm lo, hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn, thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, không để người dân bị thiếu ăn, đứt bữa, từ đó góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19.

tm-img-alt
Tặng túi an sinh cho công nhân khu nhà trọ

Thấu hiểu những khó khăn của người dân khi “ai ở đâu, phải ở yên đó”, quận Tân Phú đã triển khai các biện pháp chăm lo, hỗ trợ kịp thời đến từng hộ dân trên địa bàn quận về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... đế các hộ dân trong khu cách ly, khu phong tỏa, người lao động khu nhà trọ, người nghèo, người già neo đơn, người yếu thế và không để một ai bị thiếu đói.

Việc chi trả các gói hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố, quận đã chi trả 2 đợt gói hỗ trợ COVID-19 cho 44.006/46.095 trường hợp lao động tự do, với số tiền hơn 86 tỷ dồng, đạt tỷ lệ 95,46%; chi hỗ trợ 260/260 hộ nghèo, hộ cận nghèo, số tiền 312.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%; chi hỗ trợ cho 23.219/35.032 hộ lao động hoàn cảnh khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 với số tiền 31,7 tỷ đồng, đạt 68,29%; chi hỗ trợ 2.860 trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, số tiền hơn 5,7 tỷ đồng; chi hỗ trợ 142 trường hợp thương nhân tại các chợ truyền thống, số tiền 178, 9 triệu đồng, hỗ trợ 400 tấn gạo cho 26.667 hô dân.

tm-img-alt
Tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi
tm-img-alt
Tặng thực phẩm cho các hộ dân

Ngay sau khi thành lập, Trung tâm An sinh xã hội quận Tân Phú và 11 phường, đã trao 16.962 túi an sinh và 11 tấn gạo hỗ trợ người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức chính trị- xã hội quận, phường đã vận động, hỗ trợ 32.497 tấn rau , củ, 17.870 suất ăn, 2.167 phần quà, 17 suất học bổng cho các em mồ côi cha, mẹ do đại  dịch COVID-19 và nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế... tổng trị giá 2,2 tỷ đồng. Trong đó, quận vận động, chăm lo số tiền 667 triệu đồng, các phường vận động, chăm lo số tiền 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quận phối hợp vận động 824 chủ nhà trọ chung tay cùng chính quyền hỗ trợ, giảm giá tiền thuê 3.878 phòng trọ, đã có 282 phòng trọ giảm 100%; 2.774 phòng trọ giảm giá từ 20-70% tiền thuê nhà. Tính đến cuối tháng 9/2021, quận Tân Phú có 1.104 phòng trọ được miễn tiền thuê, 16.031 phòng trọ giảm từ 20-70% tiền thuê, với tổng số tiền được hỗ trợ trên 23 tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quận Tân Phú tập trung triển khai  quyết liệt các giải pháp để đạt các mục tiêu về công tác phòng, chống dịch COVID-19  theo Chỉ thị số 11/CT-UBND  ngày 22/8/2021 của UBND thành phố, trong đó, quận tiếp tục đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phục hồi kinh tế, trong đó xác định chăm lo đời sống người dân là ưu tiên hàng đầu.

Bạn đang đọc bài viết Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Chăm lo, hỗ trợ đời sống người dân trong đại dịch COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.