Thứ bảy, 20/04/2024 05:41 (GMT+7)

Quảng Bình: Công an Quảng Trạch triệt phá nhiều vụ án trộm cắp tài sản

Phạm Hoàng - Quang Sáng -  Thứ hai, 18/04/2022 17:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an huyện Quảng Trạch đã điều tra khám phá nhanh nhiều vụ liên quan nhiều đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện, với tổng tài sản trộm cắp trên 45 triệu đồng chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngày 7/4/2022, nhà ông Nguyễn Duy Nhất, SN 1963, trú ở thôn Thượng Giang, xã Cảnh Dương bị cạy cửa, mất trộm 01 tivi Sam Sung 40 in màu đen, trị giá trên 4 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã triển khai lực lượng rà soát diện rộng, lên diện đối tượng nghi vấn để kịp thời phát hiện đối tượng trộm cắp.

Qua đó phát hiện trên địa bàn có 01 đối tượng là Hồ Duy Trinh, SN 1984, trú tại thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, là đối tượng nghiện, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan vụ việc.

tm-img-alt

Tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Duy Trinh về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hồ Duy Trinh thừa nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng nên đã lợi dụng sơ hở nhà ông Nguyễn Duy Nhất trong lúc đi vắng, cạy khóa, đột nhập vào nhà trộm 01 tivi Sam Sung 40in và đem đi bán với giá là 2,1 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn xã Cảnh Dương và xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch.

Ngày 14/4/2022, Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Duy Trinh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 10/4/2022 tại nhà chị Nguyễn Hoàng Nguyên, trú xóm 3 Tam Đa, xã Quảng Lưu bị kẻ gian lấy trộm 01 xe máy điện nhãn hiệu Dibao (trị gái khoảng 14,5 triệu).

tm-img-alt

Đối tượng Cao.X.Đ, SN 2007, trú ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch và tang vật xe máy điện.

Chỉ sau 1 ngày tổ chức truy xét, Công an xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã phối hợp Công an xã Quảng Phương điều tra làm rõ 02 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Cao.X.Đ, SN 2007 và Cao L.V, SN 2009 (em trai của Đ.), đều trú ở xóm 3, thôn Hướng Phương, Quảng Phương.

Mặc dù các đối tượng đang độ tuổi học sinh, chưa đủ 15 tuổi, nhưng đã có hành vi lợi dụng sơ hở, rình trộm xe máy điện, sau đó tháo biển số và một số bộ phận nhựa xe, cắt dây điện để tạo thành xe hỏng nhằm bán cho các chủ thu mua phế liệu với số tiền là 1 triệu đồng, để rủ nhau đi tiêu xài và chơi điện tử.

Đặc biệt vào lúc 9 giờ 00’ sáng ngày 12/4/2022, anh Nguyễn Đức Thọ, SN 1966, trú ở thôn 7, xã Quảng Thạch báo tin về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm mất 01 nhẫn vàng 5 chỉ, trị giá khoảng 27 triệu đồng, nhưng chỉ sau 3 giờ tổ chức điều tra xác minh, Công an xã Quảng Thạch – huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, là Nguyễn Thái Bảo, SN 2005, trú ở thôn 7, xã Quảng Thạch (cháu ruột của bị hại).

Đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào nhà của Bác ruột Nguyễn Đức Thọ để lấy trộm 01 nhẫn bằng vàng, về chợ Ba Đồn bán được 26.080.000đ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang thụ lý, mở rộng điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Công an Quảng Trạch triệt phá nhiều vụ án trộm cắp tài sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...