Thứ bảy, 20/04/2024 00:53 (GMT+7)

Quảng Bình: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương bị cô lập do lũ

Quốc Huy -  Thứ năm, 08/10/2020 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay trên địa bàn Quảng Bình khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị cô lập. Một số nơi học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ, nối với vùng thấp trên biển Đông nên tại các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng.

Theo ghi nhận, tại tỉnh Quảng Bình, từ sáng 7/10 đã bắt đầu xuất hiện mưa to và rất to khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị chia cắt và cô lập.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Bình ngập nặng.

Tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay khiến cho một số bản miền núi tại xã Trường Xuân bị cô lập. Theo thông tin nhận được từ UBND xã Trường Xuân, đến thời điểm hiện tại, tại địa phương có 2 bản bị cô lập do nước lớn với hơn 270 hộ cùng gần 1.000 nhân khẩu.

Ông Phạm Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, trên địa bàn xã do mưa lớn liên tục mấy ngày nay kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập sâu tại hai điểm ngầm Khe Ngang và bản Mới khiến hai bản Hang Chuồn - Trường Nam và bản Khe Ngang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với vùng trung tâm xã khiến 200 hộ dân cùng hơn 700 nhân khẩu tại bản Hang Chuồn - Trường Nam bị cô lập.

Tại huyện miền núi Minh Hoá, mưa lớn bắt đầu trút xuống dồn dập từ sáng 7/10, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Mực nước các sông suối trên địa bàn huyện lên rất nhanh.

Theo ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường tại thị trấn Quy Đạt đã ngập sâu, có nơi mực nước xấp xỉ 60 – 70cm như đường Võ Nguyên Giáp, đường Lý Thường Kiệt. Tuyến đường duy nhất về xã Xuân Hóa (đoạn qua ngầm Bến Sú) đã ngập sâu khiến người và phương tiện không thể qua lại, hàng trăm hộ dân trong xã hiện tại đang bị cô lập với trung tâm huyện.

Nhiều tuyến đường tại thị trấn Quy Đạt ngập sau trên 50cm.

Tương tự, tại xã Minh Hoá, mực nước trên sông Rào Nan dâng lên nhanh đã gây ngập cục bộ ở xã Minh Hóa và cô lập địa phương này. Vùng rốn lũ xã Tân Hóa cũng có khả năng ngập lụt nếu trời tiếp tục mưa.

Tại các tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); bản vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)…bị ngập sâu, gây chia cắt nhiều bởi nước từ các khe suối dâng cao.

Con đường duy nhất dẫn vào xã Xuân Hoá, huyện Minh Hoá bị nước lũ chia cắt.

Ông Đinh Tuấn Anh - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Minh Hoá cho biết, do mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường nên từ trưa nay toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện phải nghỉ học.

Theo ông Anh, trước tình hình phức tạp của mưa lũ, toàn bộ các trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học từ chiều nay để bảo đảm an toàn. Riêng học sinh 2 trường PTDT bán trú TH và THCS ở Trọng Hóa và Dân Hóa, học sinh được lệnh ở lại tránh trú ngay tại trường, không trở về nhà trong thời điểm này vì không bảo đảm an toàn do nước lũ ở các khe suối đã dâng cao.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) hiện tại trên địa bàn huyện này trời vẫn tiếp tục có mưa lớn. Các địa phương cần phải bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và hạ tầng phục vụ cho người dân tránh trú khi có ngập lụt trên diện rộng./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương bị cô lập do lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...