Thứ năm, 25/04/2024 15:17 (GMT+7)

Quảng Bình: Phát hiện phần thi thể người dưới nền nhà đang thi công

Quốc Huy -  Thứ hai, 04/12/2017 11:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc tiến hành phá bỏ lớp nền nhà cũ để cải tạo lại, nhóm công nhân tá hỏa khi phát hiện một phần thi thể.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 3/12 tại số nhà 48, đường Trường Trinh, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình).

Theo một số người dân tại hiện trường kể lại, vào thời điểm trên một nhóm công nhân đang tiến hành đào phá nền nhà cũ để cải tạo, khi đào xuống được 30 cm thì phát hiện một phần chân người đã còn nguyên vải lộ ra. Theo quan sát, dựa vào mức độ phân hủy thì chân này được chôn từ nhiều năm về trước.

Hiện trường nơi các công nhân phát hiện phần thi thể người.

 Cũng theo thông tin ban đầu rất có thể đây là một vụ án mạng, ngay lập tức nhóm công nhân này dừng hẳn việc thi công và báo tin ngay cho chủ nhà và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) đã có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Rất đông người dân hiếu kì đến chứng kiến vụ việc.

Nhiều người dân nghi ngờ dưới nền nhà không chỉ có một phần chân người mà có khả năng có nguyên cả thi thể dưới đó.

Được biết, ngôi nhà nơi xảy ra sự việc trên đã được chủ nhà cho thuê từ nhiều năm nay. Người gần đây nhất thuê để làm quán cà phê bóng đá khoảng 6 năm trước và vừa rời đi. Hiện căn nhà đang được người chủ hiện tại thuê lại căn nhà này và cho tiến hành cải tạo lại thì phát hiện sự việc.

Hiện công an vẫn đang phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Phát hiện phần thi thể người dưới nền nhà đang thi công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.