Thứ sáu, 29/03/2024 16:00 (GMT+7)

Quảng Bình: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải tại huyện Quảng Ninh

Đinh Hương -  Thứ bảy, 30/04/2022 20:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng xe tải tung hoành khiến tuyến đường dân sinh thuộc xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) bị hư hỏng nghiêm trọng. Công an huyện Quảng Ninh đã mạnh tay vào cuộc xử lý triệt để.

Trước đó, tại xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) xe tải cơi nới thành thùng, chở quá tải hoành hành “cày nát” đường dân sinh thuộc khiến tuyến đường này bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Hai con đường huyết mạch nối từ đường mòn Hồ Chí Minh vào bản Khe Ngang (xã Trường Xuân) đã xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn đường bị xe tải "cày nát" thành ao.

Tại khu vực người dân phản ánh, xuất hiện nhiều xe tải mang nhãn hiệu HOWO gắn logo “Hoà Đại Phát”, chở đá từ bãi tập kết của mỏ đá Công ty TNHH Hoà Đại Phát (ở bản Khe Ngang, xã Trường Xuân) có dấu hiệu quá khổ, quá tải, ngang nhiên cơi nới thành thùng rầm rộ đua nhau “băm nát” đường liên xã Trường Xuân.

Những chiếc xe này đều chạy ra đường Hồ Chí Minh hướng về một số công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nhiều đoạn đường mà các xe chở đá gắn logo “Hòa Đại Phát” đi qua đều có tình trạng bị hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

tm-img-alt

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, xe tải mang BKS 73C-05526 có gắn logo "Hoà Đại Phát" vượt quá tải trọng 30% - 50%.

Nhận được phản ánh, lực lượng CSGT đã lập chốt ngăn chặn, xử lý hàng loạt xe cơi nới, chở quá tải, ngày đêm quần nát đường dân sinh ở xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện giao thông trên đường bộ.

tm-img-alt

Lực lượng chức năng hạ thành thùng xe vi phạm

Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 16 trường hợp vi phạm (trong đó: 1 trường hợp vi phạm cơi nới thùng xe; 6 trường hợp vi phạm lỗi quá tải, quá khổ; 9 trường hợp chở vật liệu bị rơi vãi), tước GPLX 1 trường hợp, tước phù hiệu xe 2 tháng với 3 trường hợp. Tổng số tiền phạt 72,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có phương tiện vi phạm đã phải tháo dỡ phần thùng cơi nới, cam kết không tái phạm.

Thượng tá Hoàng Giang Nam - Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch giao cho lực lượng CSGT huyện xuống thực địa để kiểm tra trọng tải phương tiện và đo thành thùng, xử lý các phương tiện vi phạm, tiến tới chấm dứt tình trạng trên.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải tại huyện Quảng Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.