Thứ sáu, 26/04/2024 02:43 (GMT+7)

Quảng Bình: Thu hút 34 dự án với gần 95 nghìn tỷ đồng năm 2021

Quốc Huy – Nguyễn Thưởng -  Thứ ba, 05/01/2021 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5/1, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021. Dự kiến có 34 dự án với tổng số vốn đăng kí là 94.678 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào tỉnh.

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 diễn ra sáng 5/1 tại UBND tỉnh Quảng Bình

Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào hai ngày 16 và 17/1/2021 tại Trung tâm Hội nghị Sun Spa Resort, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với sự tham dự khoảng 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn và lãnh đạo tỉnh; Đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao một số nước; các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước; các nhà đầu tư tiểm năng, các tổ chức tín dụng...

Với chủ đề “Quảng Bình – Tiềm Năng, An Toàn và Khác Biệt”, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 nhằm mục tiêu giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, quảng bá thế mạnh, tiềm năng là mảnh đất của phát triển kinh tế, phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghiệp...

Hội nghị lần này, tỉnh Quảng Bình dự kiến danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2023 gồm 62 dự án trên các lĩnh vực. Trong đó nông nghiệp 16 dự án; công nghiệp – năng lượng – thương mại 22 dự án; phát triển kết cấu hạ tầng 12 dự án; du lịch 12 dự án.

Dự kiến Hội nghị sẽ trao Quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 27 Nhà đầu tư thực hiện 34 dự án với tổng vốn đăng kí là 94.678 tỷ đồng. Trong đó, trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 nhà đầu tư thực hiện 13 dự án với tổng vốn là 20.995 tỷ đồng. Trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 16 nhà đầu tư thực hiện 21 dự án với tổng số vốn đăng kí 73.683 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hồ An Phong, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này nhằm thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát và tìm kiếm các cơ hội đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế của tỉnh với các dự án trọng lực, để phát huy tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế tình nhà”.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này sẽ có nhiều hoạt động nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và quảng bá xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình. Đồng thời là diễn đàn tập hợp, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Bên cạnh đó, hội nghị chính thức của tỉnh sẽ tổ chức cho các nhà đầu tư các hoạt động khỏa sát thực địa, tham quan, giới thiệu tiềm năng và lợi thế của tỉnh Quảng Bình./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Thu hút 34 dự án với gần 95 nghìn tỷ đồng năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.