Thứ năm, 25/04/2024 12:25 (GMT+7)

Quảng Bình: Tổ chức lễ hội Đập trống của người Ma Coong

MTĐT -  Thứ năm, 17/02/2022 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 16/2 (tức ngày 16 tháng Giêng), tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ hội Đập trống của người Ma Coong

Già làng Đinh Xon thực hiện nghi lễ cúng trước khi khai hội
Già làng Đinh Xon thực hiện nghi lễ cúng trước khi khai hội. Ảnh BQB

Được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng hàng năm, Đập trống là lễ hội của người Ma Coong ở xã Thượng Trạch và nhiều bản làng khác ở nước bạn Lào. Lễ hội là dịp để cúng Giàng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi, cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là ngày dành cho những đôi trai gái gặp gỡ, hẹn hò, trao nhau hẹn ước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đại biểu chung vui cùng bà con
Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đại biểu chung vui cùng bà con. Ảnh BQB

Sau lễ cúng của già làng Đinh Xon, bà con dân bản và cán bộ địa phương, các đại biểu đã cùng uống rượu mừng mùa trăng mới, tham gia đập trống trong không khí vui tươi của mùa xuân mới.

Với những nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt, lễ hội Đập trống của người Ma Coong đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2019.

Lễ hội là điểm hẹn sinh hoạt tinh thần thiêng liêng, gần gũi của người Ma Coong và đông đảo du khách gần xa, góp phần phát triển du lịch, động viên bà con hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hạ Vân (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Tổ chức lễ hội Đập trống của người Ma Coong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới