Thứ năm, 25/04/2024 15:22 (GMT+7)

Quảng Bình: Xét nghiệm diện rộng phát hiện 91 ca F0

Trung Hiếu – Phúc Thành -  Thứ hai, 06/09/2021 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 24 tiếng tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm diện rộng gần 18.000 người, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 91 ca F0 tại các khu phong tỏa và cách ly.

Tính từ 6h ngày 5/9 đến 6h ngày 6/9, CDC Quảng Bình tiến hành xét nghiệm 17.901 người tại các khu cách ly, phong tỏa phát hiện 91 trường hợp mắc Covid-19.

9 ca F0 được phát hiện ở khu phong tỏa ở TP Đồng Hới, 38 ca ở huyện Bố Trạch và 43 F0 khác tại các khu cách ly tập trung.

tm-img-alt
Tình trạng họp chợ tại chợ Ga sáng ngày 5/9 vi phạm CT16. Ảnh: NLĐ

Sau khi có kết quả xét nghiệm, CDC Quảng Bình đưa 91 F0 này vào các cơ sở điều trị Covid-19 của tỉnh bằng phương tiện chuyên dụng để tiến hành cách ly, điều trị.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến nay, địa phương ghi nhận 871 bệnh nhân Covid-19, có 97 bệnh nhân đã chữa khỏi, xuất viện; 774 ca đang điều trị; chưa có trường hợp tử vong.

tm-img-alt

CDC Quảng Bình lấy mẫu các ca cách ly tập trung tại khách sạn ở TP Đồng Hới. Ảnh: NLĐ

Ông Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới cũng chỉ đạo UBND thành phố, các phường Bắc Nghĩa, Nam Lý tập trung xử lý, kiểm điểm trách nhiệm về việc nhiều người dân tụ tập họp chợ tại chợ Ga (phường Nam Lý), chợ Cộn (phường Bắc Nghĩa) và chợ Đồng Hới (TP Đồng Hới) vi phạm Chỉ thị 16.

Bí thư Thành ủy Đồng Hới yêu cầu lãnh đạo các phường Nam Lý, Bắc Nghĩa và Trưởng ban quản lý chợ Đồng Hới báo cáo, giải trình, kiểm điểm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng trên.

Nếu sự việc này tiếp tục tái diễn thì Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới sẽ xử lý kỷ luật người đứng đầu địa phương và Ban Quản lý chợ Đồng Hới vì đã buông lỏng quản lý công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Xét nghiệm diện rộng phát hiện 91 ca F0. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.