Thứ năm, 25/04/2024 23:31 (GMT+7)

Quảng Nam: 2 tháng xảy ra 4 vụ tai nạn khiến 19 người chết, 25 người bị thương

Nguyễn Thúy -  Thứ hai, 27/02/2023 15:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 19 người chết và 25 người bị thương.

Ngày 27/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban ATGT Quốc gia, đại diện Bộ Công an, các cơ quan quản lý Nhà nước về tình hình TNGT đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn, đánh giá nguyên nhân và các biện pháp khắc phục.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng khiến 19 người chết, 25 người bị thương. Trong đó, có 2 vụ tại nạn thảm khốc tại huyện Núi Thành khiến 13 người tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông ngày 14/2 tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp (thuộc thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) giữa ô tô khách 76B-006.60, do tài xế Phạm Đức Hậu (SN 1975, ngụ Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Chí Công, chở theo 20 người từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng để khám bệnh, đã xảy ra va chạm với xe xe đầu kéo 92H-004.33, do tài xế Trần Minh Nhật (SN 1982, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Quốc lộ 1A đi cảng Tam Hiệp. Hậu quả, khiến 10 người chết, 11 người bị thương.

Công an huyện Núi Thành nhận định, nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế xe khách chở quá số người quy định (21/16 người), đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ (69/60km/h), khi qua nút giao thông Võ Chí Công và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp đã không chú ý quan sát dẫn đến tông vào bánh trước bên phải xe container đang qua gần hết giao lộ.

tm-img-alt
Hiện trường ô tô tông vào container khiến 10 người chết xảy ra ngày 14/2 tại Quảng Nam.

Gần đây nhất là vụ TNGT xảy ra ngày 21/2, tại Km 1010+300 trên QL1A (thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành). Thời điểm trên, ô tô khách 51B-199.56, do ông Nguyễn Anh Tiên (SN 1975, trú đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) điều khiển (trên xe có tổng 31 người), khi lưu hành đến đoạn đường nói trên thì tông vào đuôi xe tải 81C-156.90, do tài xế Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành nhận định do tài xế xe khách không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi xe tải đỗ bên đường.

Ngoài ra, vào ngày 12/1 và ngày 17/1, trên địa bàn huyện Phước Sơn và Quế Sơn của Quảng Nam xảy ra 2 vụ tai nạn làm 6 người chết.

Theo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, trong 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên thì có 3 vụ tai nạn do các phương tiện từ các địa phương khác đi ngang qua địa phận tỉnh thì xảy ra tai nạn; 3 vụ do xe ô tô; 1 vụ do xe máy; 3 vụ xảy ra vào ban đêm, 1 vụ xảy ra vào buổi sáng.

Trong đó, nguyên nhân tai nạn có 2 vụ do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, 1 vụ do phương tiện không đảm bảo an toàn (mất phanh), 1 vụ do sử dụng rượu, bia dẫn đến vi phạm các quy tắc tham gia giao thông.

Về giải pháp cho thời gian tới, ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, cần chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, tuyệt đối không đưa phương tiện, lái xe không đủ điều kiện, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật vào hoạt động; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện và lái xe không đảm bảo điều kiện theo quy định.
Đồng thời, ông Tuấn cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, có chủ trương mở rộng các đoạn QL1A hiện chưa có làn xe thô sơ, các vị trí trước cổng trường học, các vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt, các đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe ô tô để đảm bảo ATGT, đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm tăng cường khả năng đảm bảo ATGT.
Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: 2 tháng xảy ra 4 vụ tai nạn khiến 19 người chết, 25 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.