Thứ sáu, 29/03/2024 09:27 (GMT+7)

Quảng Nam: Hơn 80 ha rừng keo bị thiêu rụi

MTĐT -  Thứ hai, 19/08/2019 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 6h ngày 17/8, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng cháy lớn tại khu vực rừng keo lá tràm ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Theo báo TNMT đưa tin, chiều 18/8, UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận sáng cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã khống chế được 1 vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ, ngày 17/8, người dân địa phương phát hiện một ngọn lửa bùng cháy lớn tại khu vực rừng keo lá tràm của người dân, thuộc thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. 

Tuy nhiên, do địa hình núi đứng lại có gió lớn nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau đó, ngọn lửa cháy lan sang khu vực rừng keo ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên.

Vụ cháy rừng keo ở xã Duy Sơn, xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) đã được khống chế vào lúc 9 giờ sáng nay (ngày 18/8)

Ngay sau đó, chính quyền huyện Duy Xuyên phối hợp với người dân xã Duy Sơn, Duy Trinh khẩn trương huy động khoảng 300 người gồm: người dân, công an, dân quân, cơ động và kiểm lâm địa phương tham gia chữa cháy. Đến khoảng 9 giờ, ngày 18/8, lực lượng chức năng và người dân mới cơ bản khống chế dập tắt được ngọn lửa.

Qua ước tính sơ bộ có hơn 80ha rừng keo lá tràm của người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, trong đó xã Duy Sơn thiệt hại 30ha, xã Duy Trinh hơn 50ha.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân xử lý thực bì sau khai thác không an toàn gặp thời tiết nắng nóng dẫn đến vụ cháy này. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy và tiếp tục theo dõi tình hình ngăn chặn cháy lan sang các khu vực khác.

Được biết, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng diện tích lớn trên địa bàn Quảng Nam.

Trước đó, vào các ngày 10 và 11/7, đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trong đó một vụ cháy khoảng 7 ha rừng keo tại xã Hiệp Thuận và một vụ cháy khoảng 150 ha keo trồng ở xã Quế Thọ.

Theo thống kê từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có hơn 14 vụ cháy rừng với tổng diện tích hơn 41,045ha, trong đó hơn 24,3ha không có khả năng phục hồi.

Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra, phân công lãnh đạo, công chức phụ trách theo dõi từng địa bàn; kiểm tra công tác thực hiện phương án PCCCR tại các đơn vị ở một số địa phương và các chủ rừng tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung những thiếu sót trong công tác PCCCR.

Đồng thời nâng cao công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng thông qua số liệu kỹ thuật, tích hợp dữ liệu tại các trạm quan trắc khí tượng lắp đặt tại các đơn vị trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Hơn 80 ha rừng keo bị thiêu rụi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.