Thứ sáu, 29/03/2024 02:26 (GMT+7)

Quảng Nam: Mưa lớn, hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều nơi bị ngập

Nguyễn Thúy -  Thứ bảy, 10/10/2020 09:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9/10, tại Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng và nhiều thủy điện ở thượng nguồn đang xả lũ điều tiết nước, khiến nhiều khu vực bị ngập trở lại.

Sáng 10/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ qua các địa phương có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 9/10 đến 1 giờ ngày 10/10 tại các địa phương vùng núi phía nam phổ biến 50 - 100mm, vùng núi phía bắc và vùng đồng bằng ven biển phổ biến 120 - 180mm, có nơi hơn 180mm như: Hội Khách (huyện Đại Lộc) 181mm, Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) 193mm, Thăng Bình 205mm.

Do mưa to, cộng với việc nước lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, Tam Kỳ hiện đang dâng cao trở lại.

Theo đó, mực nước lúc 3 giờ ngày 10/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là: 7.73m (dưới báo động II: 0.27m). Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 3.97m (dưới báo động I: 2.53m). Tại Câu Lâu là 1.64m (dưới báo động I: 0.36m). Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 1.46m (dưới báo động I: 0.24m). Còn tại Hội An là 1.25m (dưới báo động II: 0.25m).

Nhiều khu vực tại xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đang bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Thịnh
Nước sông Hoài tại Hội An cũng bắt đầu dâng cao trở lại và gây ngập tuyến đường xung quanh.

Đặc biệt, tước tình hình mưa to, nước về các hồ thủy điện với lưu lượng lớn, khuya hôm qua (9/10), Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý tổ chức vận hành, điều tiết xả nước các hồ thủy điện A Vương, Đak Mi, Sông Bung 4.

Cụ thể, thủy điện A Vương sẽ thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về cao trình 370m và vận hành duy trì đảm bảo mực nước hồ ở cao trình 370m. Thủy điện Sông Bung 4 hạ thấp mực nước hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình 216m. Còn Thủy điện Đak Mi 4 đưa mực nước hồ về cao trình 251,5m và vận hành duy trì đảm bảo mực nước hồ ở cao trình 251,5m.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam lưu ý các thủy điện trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình +8,5m, thì chuyển sang vận hành giảm lũ cho hạ du. Việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Do mưa lớn trên diện rộng kéo dài những ngày qua khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng - Quảng Nam bị ngập sâu.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ vĩ Bắc; 114,7 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 11.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ vĩ Bắc; 112,5 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 350km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 10.10 đến 1 giờ ngày 11/10 phổ biến 150 - 250mm, có nơi hơn 300mm.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn đang có mưa rất lớn và dự báo trong hôm nay mực nước ngập sẽ còn dâng cao do hàng loạt thủy điện xả lũ điều tiết nước. Ảnh: Nguyễn Thịnh
Nước do thủy điện xả lũ và nước mưa tràn vào nhà người dân tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Ảnh: Nguyễn Thịnh


Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 9/10, trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực tại TP Hội An và các huyện như Đại Lộc, Nông Sơn, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn bị ngập sâu.

Theo dự báo, trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên. Mực nước lũ trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 8.70m (dưới báo động III là 0.30m). Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy: 6.50m (ở mức báo động I); tại Câu Lâu: 2.20m (trên báo động II là 0.20m); tại Hội An: 1.45m (dưới báo động II là 0.05m). Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ: 1.90m (trên báo động I là 0.20m).

UBND tỉnh Quảng Nam cũng cảnh báo người dân và chính quyền các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối thuộc các huyện Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước; ngập úng tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông trên địa bàn.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Mưa lớn, hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều nơi bị ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.