Thứ sáu, 26/04/2024 01:53 (GMT+7)

Quảng Nam: Thả rùa xanh quý hiếm mắc lưới ở đảo Cù Lao Chàm về biển

Tâm An -  Thứ tư, 06/11/2019 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chú rùa xanh quý hiếm nặng tầm 10kg bị mắc vào lưới 3 lớp của ngư dân đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa được thả lại về biển.

Sáng 6/11, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành thả một chú rùa xanh quý hiếm về lại biển.

Theo đó, sáng 5/11, một ngư dân thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp, Hội An) thả lưới ở vùng biển Cù Lao Chàm và phát hiện một chú rùa mắc lưới. Ngay lập tức, ngư dân này tháo gỡ chú rùa ra khỏi tấm lưới và mang đến giao nộp cho Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Cá thể rùa xanh quý hiếm bị mắc lưới được thả lại về biển.

Theo nhận định, chú rùa nặng tầm 10kg này là rùa xanh. Đây là loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm được pháp luật Việt Nam bảo vệ, nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển.

“Chú rùa mắc vào lưới 3 lớp của ngư dân – loại lưới gây trở ngại đến công tác phục hồi và bảo vệ quần thể rùa biển tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi phối hợp với ngư dân thả rùa về biển”, ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, nói.

Được biết, cũng trong ngày 5/11, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm vừa tiếp nhận chú rùa nặng 12kg, dài khoảng 50cm, bị thương nặng được người dân phát hiện ở bãi biển An Bàng (phường Cẩm An). Hiện, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang tích cực tìm kiếm các chuyên gia có thể cứu chữa các vết thương trên cơ thế của chú rùa này.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Thả rùa xanh quý hiếm mắc lưới ở đảo Cù Lao Chàm về biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.