Thứ năm, 28/03/2024 20:40 (GMT+7)

Quảng Nam: Trao 100 triệu đồng xây Nhà tình nghĩa cho công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn

Quang Huy - Đinh Nga -  Thứ năm, 30/12/2021 21:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để chung tay với chương trình “Cây Chổi vàng" xây nhà cho công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn, chiều 30/12, tại TP Hội An, Tạp chí Môi trường và Đô thị phối hợp với Công ty TNHH Khởi Kim Phát đã hỗ trợ cho chị Bùi Thị Bé số tiền 100 triệu đồng.

    Được biết, chị Bùi Thị Bé (1990, trú thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp (TP Hội An) là công nhân đang sống và làm việc tại Đảo Cù Lao Chàm. Chị làm công nhân môi trường tại Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An từ năm 2015 đến nay, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Hiện nay, bản thân chị là lao động chính nuôi 2 con nhỏ và chồng bị bệnh thoái hóa khớp háng, mới phẫu thuật, chưa có công việc làm ổn định.

tm-img-alt
Do thời tiết đang mưa gió, chị Bé ở Đảo Cù Lao Chàm không ra được, nên Ban lãnh đạo Cty  Cổ phần Công trình Công cộng Hội An đã nhận số tiền từ nhà hảo tâm giúp chị Bé.

   Hiện tại căn nhà cấp 4 gia đình đang ở được xây dựng từ năm 2010 với giá 30 triệu đồng đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng do kinh tế khó khăn, lại công tác ở vùng hải đảo nên chị Bé không có điều kiện sửa chữa.

     Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã cùng Công ty TNHH Khởi Kim Phát ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cho chương trình 'Cây chổi vàng" để xây nhà tình nghĩa cho công nhân vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, sau khi BTC chương trình Cây chổi vàng xét chọn hồ sơ khu vực miền Trung đã lựa chọn hoàn cảnh khó khăn của chị Bé để xây nhà.

tm-img-alt
Ngôi nhà tạm của chị Bé hiện tại sẽ được thay thế bằng ngôi nhà khang trang hơn trong thời gian tới.

   Ông Nguyễn Quốc Tiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An cho biết, toàn công ty hiện có hơn 300 công nhân, phục vụ công tác vệ sinh môi trường, cống rãnh, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, xử lý nước thải tại TP Hội An.

      Hiện nay có 16 công nhân môi trường đang làm việc tại đảo Cù Lao Chàm trong điều kiện khó khăn, nhất là gia đình chị Bùi Thị Bé. Lãnh đạo công ty rất cảm ơn Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng Công ty TNHH Khởi Kim Phát đã xây dựng nhà tình nghĩa cho chị Bé. Hiện nay, do ảnh hưởng bởi thời tiết, đi lại từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm khó khăn nên gia đình chị Bé cam kết sẽ tiến hành khởi công xây dựng nhà trong tháng 3/2022.

   Được biết, đây là 2 trong số 5 căn Nhà tình nghĩa mà chương trình “Cây chổi vàng” do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng cho các công nhân vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

     Chương trình “Cây chổi vàng” do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam khởi xướng nhằm tôn vinh những người lao động trực tiếp tham gia công việc quét rác, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, từ đó tuyên truyền để xã hội hiểu và quan tâm hơn đến ngành nghề vệ sinh môi trường. Ra đời năm 2017, Chương trình đã gây được tiếng vang và lan toả mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi những công ty môi trường mà còn tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong xã hội về những việc làm hết sức nhân văn và khác biệt.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Trao 100 triệu đồng xây Nhà tình nghĩa cho công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.