Thứ sáu, 26/04/2024 06:16 (GMT+7)

Quảng Ngãi chấm dứt chủ trương đầu tư 9 dự án khu dân cư, đô thị

Tuệ Lâm -  Thứ sáu, 29/10/2021 12:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Quảng Ngãi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này xem xét loại bỏ 9 công trình, dự án với tổng diện tích 114,84 ha.

Mới đây, UBND TP Quảng Ngãi vừa qua có công văn khẩn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị xem xét loại bỏ 9 dự án khu dân cư, đô thị đã chấm dứt chủ trương đầu tư trong kế hoạch sử dụng đất của thành phố.

Trong 9 dự án trên, Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị TP Quảng Ngãi (xã Tịnh An) quy mô gần 54 ha do CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) làm chủ đầu tư.

Dự án lớn thứ hai là Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Đông và Tây Hoàng Văn Thụ (phường Quảng Phú) quy mô 18,2 ha do Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến làm chủ đầu tư.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ/Nguồn:Internet

Còn Khu đô thị mới Nam Trường Chinh (phường Nghĩa Lộ) gần 32 ha do CTCP Khu đô thị Nam Trường Chinh làm chủ đầu tư.

Ngoài các dự án quy mô lớn trên, các dự án còn lại, gồm: Khu dân cư thống nhất kết hợp chỉnh trang đô thị xã Tịnh Ấn Tây (xã Tịnh Ấn Tây), quy mô 7,8 ha do CTCP Đô thị Thống Nhất làm chủ đầu tư; Khu dân cư Tây Ấn (xã Tịnh Ấn Tây) quy mô 9,8 ha do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Decoland làm chủ đầu tư; Khu dân cư An Lộc Viên (xã Tịnh An) gần 7,8 ha do CTCP Đầu tư Phúc Thạnh làm chủ đầu tư.

Các dự tiếp theo là Khu dân cư Đông Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê) quy mô 5,6 ha do CTCP Bất động sản Ngọc Thanh làm chủ đầu tư; Khu dân cư Nhân Hòa kết hợp chỉnh trang đô thị (phường Trương Quang Trọng) gần 5,3 ha do CTCP Bất động sản Hương Châu làm chủ đầu tư; Khu dân cư phía Bắc đường Võ Nguyên Giáp (xã Tịnh Ấn Tây) quy mô 4,8 ha do CTCP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Đông Phương làm chủ đầu tư.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi chấm dứt chủ trương đầu tư 9 dự án khu dân cư, đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.