Thứ năm, 18/04/2024 12:41 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Chuỗi sự kiện "Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo" từ ngày 29/4

Song Lam -  Thứ sáu, 31/03/2023 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), “Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo” sẽ gồm 2 chuỗi sự kiện với 8 hoạt động, diễn ra từ ngày 29/4 đến 22/5/2023.

Đảo Lý Sơn nổi tiếng với những bức tranh thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng vì đẹp đến mê mẩn lòng người. Đến mức người ta thường ví nơi đây tựa như thiên đường Maldives ở Việt Nam. 1 lý do nữa mà đảo Lý Sơn trở thành điểm du lịch hot là bởi ẩm thực độc đáo và mang hương vị chế biến riêng.

Với những hoạt động hấp dẫn, chuỗi sự kiện "Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo" được tổ chức nhằm kích cầu du lịch năm 2023, tạo điểm nhấn trong xây dựng sản phẩm văn hóa, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), “Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo” sẽ gồm 2 chuỗi sự kiện với 8 hoạt động. Cụ thể:

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương gồm: Khai mạc chuỗi sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023; Giải Bóng chuyền nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng; Hội đua thuyền truyền thống Tứ linh; Trưng bày sản phẩm, giới thiệu ẩm thực đặc trưng các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Trưng bày tư liệu, hiện vật, ảnh, chủ đề “Lý Sơn - Di sản văn hóa biển, đảo”.

Dịp kỷ niệm kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) gồm Giải Vô địch dù lượn toàn quốc; Giải Điền kinh “Cung đường đảo Lý Sơn” và Giải Bơi vượt biển.

tm-img-alt
Chuỗi các sự kiện đặc sắc sẽ diễn ra tại đảo Lý Sơn trong gần 1 tháng.

Thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao này, huyện Lý Sơn mong muốn quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ngãi, con người Lý Sơn, cũng như tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, 3 dòng sản phẩm chủ đạo được đầu tư khai thác, phát triển mạnh là du lịch biển - đảo, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái. Trong đó, lấy du lịch biển - đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm trọng tâm và du lịch sinh thái làm nền tảng cho phát triển du lịch bền vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 được tổ chức từ ngày 29/4 - 22/5. Đây là hoạt động nhằm thu hút khách du lịch đến với huyện đảo, tạo điểm nhấn trong xây dựng sản phẩm, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Lý Sơn.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện tăng cường xúc tiến quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, triển khai rộng rãi các gói kích cầu đối với các thị trường du lịch, cả nội địa và quốc tế... nhằm thu hút du khách đến với Lý Sơn.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Chuỗi sự kiện "Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo" từ ngày 29/4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.