Thứ sáu, 29/03/2024 08:56 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Minh Trí - Anh Kiệt -  Chủ nhật, 24/10/2021 21:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra lũ lụt diện rộng với trên 11.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Chiều 24/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ngãi cho biết, trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn đã khiến nhiều tuyến đường nông thôn và Tp. Quảng Ngãi bị tê liệt. Hàng trăm khu dân cư bị ngập sâu và cô lập, hơn 4.500 người dân phải di dời khẩn cấp.

tm-img-alt
Huyện Bình Sơn khẩn trương đưa người dân vùng ngập nước đến nơi an toàn.

Tại các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ, mức độ ngập lụt đã giảm. Riêng 20 xã, thị trấn huyện Bình Sơn vẫn còn bị ngập lụt, mức ngập trung bình từ 0,5-0,7m (các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung ngập từ 1,5-2m). Tổng số nhà dân bị ngập là 10.944 nhà (Bình Sơn: 6.500, Tư Nghĩa: 1.473, Sơn Tịnh: 425, TP Quảng Ngãi: 503, Nghĩa Hành: 1.866, thị xã Đức Phổ: 177).

Trao đổi nhanh với PV Môi trường và Đô thị điện tử, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Trong đêm qua, tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tổ chức di dời khẩn cấp1.370 hộ/4.541 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn. Tỉnh triển khai các phương án phòng, chống lụt bão với phương châm an toàn tính mạng người dân là trên hết. Do đó, với những đoạn đường nước lũ chia cắt, địa phương cử lực lượng trực 24/24 giờ, không để người dân tự ý vượt qua đoạn đường nguy hiểm.Trên tuyến QL1A (đoạn qua xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) hiện tại vẫn đang ngập sâu khoảng 0,6m, khiến các phương tiện giao thông chưa qua lại được”.

tm-img-alt
Chính quyền P. Phổ Văn (TX. Đức Phổ) di dời dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
tm-img-alt
Lực lượng chức năng huyện Nghĩa Hành di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo thống kê, mưa lũ đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn, khiến người dân và phương tiện đi lại khó khăn. Hiện tại, tuyến QL 24B (đoạn qua huyện Sơn Tịnh), tuyến Eo Chim đi Trà Nham (huyện Trà Bồng), đường DH 77 từ Di Lăng đi Sơn Bao (Sơn Hà) và tuyến Ba Bích đi Ba Lế (huyện Ba Tơ)… đã bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông ách tắc trong mấy ngày qua.

tm-img-alt
Nước lũ tràn qua QL, đoạn qua xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
tm-img-alt
Nước lũ tràn vào nhà dân ở ven sông Trà Câu, P. Phổ Văn, TX. Đức Phổ.

Trên tuyến đường sắt, nước lũ cuốn trôi 30m đường ray xe lửa (đoạn qua thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên và thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Tại hiện trường, toàn bộ nền đất, đá bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung đường ray bằng sắt. Hiện hàng chục cán bộ và nhân viên của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã đưa thiết bị, phương tiện, rọ sắt… tập kết đến hiện trường để khắc phục sạt lở, cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

   

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.