Thứ năm, 18/04/2024 17:42 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Đoàn xe “hung thần” phá nát đường nông thôn

Trí Kiệt Anh   -  Thứ sáu, 30/07/2021 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mấy ngày qua, nhiều xe tải lớn chở đất, cát trên địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã cày nát đường nông thôn và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân ở hai xã Đức Tân và Đức Phong, gần đây, nhiều xe tải loại “3 - 4 chân” thường xuyên qua lại lấy đất trên khu vực núi Đá Bàn, huyện Mộ Đức. Hàng ngày, có hàng chục xe liên tục chở đất không những cày nát mặt đường nông thôn ở đây, mà còn làm rơi vãi đất tràn lan trên đường, bụi bay bám đỏ nhà dân, gây ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của bà con nơi đây. 

Những hung thần băm nát tuyến đường Đức Tân - Đức Phong, huyện Mộ Đức.  

Bà Huỳnh Thị Hường, ở thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, bức xúc: “Mấy ngày qua, nhiều gia đình ở đây không chịu ni với bụi bặm baymù mịt trong khu dân cư mỗi khiđoàn xe “hung thần” đi qua. Nhiều bữa ăn trưa của gia đìnhcũngkhông yên do bụi đất cuốn vào nhà. Có lúc, trẻ con chơi ngoài sân hítphải bụi đất đỏ ho sặc sụa, chắc chắn lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người!.

Theo nhiều người dân, lực lượng chức năng đang tập trung cao điểm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, do đó một số công ty lợi dụng lúc này để hoạt động.

Có mặt trên tuyến đường Đức Tân - Đức Phong vào sáng nay (30/7), PV Môi trường và Đô thị điện tử ghi nhận nhiều xe tải loại “3 chân” mang logo Việt Linh liên tục nối đuôi nhau chạy ẩu, làm rơi vãi đất trên đường. Có lúc, hai xe tải ngang nhiên đậu giữa đường, gây cản trở giao thông, nếu có người và phương tiện đi qua thì rất dễ gây tai nạn.

Hai xe tải chở đất ngang nhiên dừng giữa đường, cản trở giao thông.

Xe của Công ty Việt Linh chở đất quá tải chạy trên đường quy định 13 tấn.

Chưa kể, nhiều đoạn đường giao thông nông thôn cắm biển quy định xe tải trọng 7-10 tấn, nhưng thực tế, nhiều đoàn xe “hung thần” chở đất với tải trọng lớn hơn liên tục chạy trên tuyến này. Nguy hiểm hơn, có xe tải trọng lớn chở đất còn chạy trên cầu kênh dẫn nước của xã Đức Tân, huyện Mộ Đức.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện nay, nhiều đoạn đường nông thôn ở đây đã bị bong mặt nhựa, có nhiều ổ gà, ổ voi và bụi đỏ bám đầy nhà dân, nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu dân cư rất lớn. Khi thấy chúng tôi chụp ảnh, quay phim, nhiều tài xế ra hiệu đưa xe lẩn tránh vào đường hẻm, rất nguy hiểm cho bà con đang đi lại trong khu dân cư…

Xe chở đá quá tải thường xuyên chạy trên đường quy định 13 tấn.

Xe tải 3 chân của Công ty Việt Linh phá nát đường nông thôn xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước diễn biến của sự việc, PV đã nhiều lần điện thoại cho giám đốc đoàn xe mang logo Việt Linh để trao đổi thông tin, nhưng đều không có hồi âm.

Xe chở đất quá tải qua cầu kênh thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức.

Nhà dân ở đây phải che bạt do bụi mù mịt suốt ngày.

Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng của huyện Mộ Đức và tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng nói trên, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Đoàn xe “hung thần” phá nát đường nông thôn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.