Thứ năm, 25/04/2024 11:28 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chắn sóng Phổ Trường

Tùng Chi -  Thứ hai, 13/12/2021 21:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở bờ biển ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, Tp. Quảng Ngãi.

Theo phản ánh của người dân địa phương, vừa qua do triều cường, sóng lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng hàng trăm mét bờ biển tại thôn Phổ Trường. Nhiều đoạn bờ biển sạt lở sâu vào đất liền đã gây hư hại nhiều đoạn giao thông ven biển. Có 5 nhà dân bị sạt móng nhà phải di dời khẩn cấp.

Hiện tại, xã Nghĩa An có khoảng 40 nhà dân với 200 nhân khẩu đang nằm trong vùng bờ biển bị sạt lở nguy hiểm. Trước mắt, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực tại chỗ, khẩn cấp đổ đá hộc tạo mái gia cố tạm thời 200m bờ biển sạt lở lớn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. 

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (phải) kiểm tra bờ biển sạt lở ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, Tp. Quảng Ngãi.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu UBND Tp. Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục tạm thời vùng sạt lở, vì dự báo ngày 20/12 sẽ có cơn bão trực tiếp đi vào Quảng Ngãi, nguy cơ sóng lớn sẽ gây sạt lở rất lớn tại vùng bờ biển này.

Về lâu dài, tỉnh giao UBND Tp. Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề xuất xây kè chống sạt lở ở xã Nghĩa An. Giao Sở NN&PTNT và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện xây kè chắn sóng ở những đoạn sạt lở trực tiếp, sau đó kè toàn bộ bờ biển xã Nghĩa An để ổn định cuộc sống người dân.

“Phải khẩn trương thực hiện trong thời gian sớm nhất, làm đến đâu chắc đến đó, không thể làm tạm bợ, lãng phí tiền bạc, công sức rồi lại phải đầu tư tốn kém nhiều hơn. Tuyến kè không những xây dựng có chất lượng cao, mà đòi hỏi phải đạt thẩm mỹ, bởi xã Nghĩa An nằm trong quy hoạch đô thị biển là “mặt tiền” của Tp.Quảng Ngãi…” – Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

tm-img-alt
Sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở xã Nghĩa An, Tp. Quảng Ngãi.

Dự kiến, tổng kinh phí đầu tư 750m kè chắn sóng khoảng 80 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình Thủ tướng Chính phủ xin đầu tư một số dự án do ảnh hưởng của bão lũ năm 2021, nếu Trung ương bố trí vốn, tỉnh sẽ phân bổ để đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở đoạn bờ biển xã Nghĩa An. Nếu không, tỉnh sẽ bỏ vốn từ ngân sách tỉnh để xây kè chắn sóng Phổ Trường.

Dự kiến, tuyến kè chắn sóng Phổ Trường sẽ hoàn thành vào tháng 8/2022.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chắn sóng Phổ Trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành