Thứ năm, 25/04/2024 22:13 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Ô nhiễm môi trường ven biển

Thiên Bút – Anh Kiệt -  Thứ hai, 20/06/2022 07:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều vùng ven biển Quảng Ngãi đang bị rác thải tràn ngập dưới biển lẫn trên bờ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Có mặt tại vùng ven biển phường Phổ Thạnh, TX. Đức Phổ sáng 18/6, PV Môi trường và Đô thị điện tử chứng kiến cảnh rác thải tấp vào bờ ngổn ngang. Ngay khu vực cảng cá Sa Huỳnh, rác thải, nước thải và xác hải sản vương vãi khắp nơi, bốc mùi hôi thúi. Dọc cầu cảng, nhiều ngư dân đang vệ sinh các tàu cá, bơm nước rửa hầm cá đen ngòm, rồi xả thẳng xuống biển…

tm-img-alt
Khu rác, xác tàu cá hư hỏng tại cảng cá Sa Huỳnh gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều bà con ở tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh, bức xúc: “Tuần nào khu phố cũng huy động bà con ra dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực ven biển, cảng cá, nhưng không xuể. Ngoài khối lượng lớn rác thải do sóng biển tấp vào bờ, nhiều tàu cá sau khi cập cảng rồi vệ sinh đã xả nước bẩn đen thuira ngoài. Rồi ô nhiễm do hoạt động của một số cơ sở thu mua và chế biến hải sản, họ thường xuyên xả nước thải, chất thải ra biển. Mùa nắng, hoặc mỗi khi nước thủy triều rút, khu vực này toàn rác, mùi hôi nồng nặc. Khi có gió mạnh, mùi hôi thúi xộc thẳng vào nhà, gây ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống của bà con nơi đây”.

Tại vùng ven biển xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, rác không chỉ tràn ngập khu dân cư dọc theo bờ biển mà ngay cả trên đường đi. Khi triều cường lên, sóng biển cuốn những bãi rác này ra khơi. Sau đó, rác lại theo con sóng tấp ngược vào bờ và các khu dân cư dọc biển. Đáng nói, bên cạnh rác từ thượng nguồn các con sông đổ về còn có rác do người dân địa phương đổ ra.

Ông Phan Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Bình Đông, cho biết: “Địa phương nằm ở hạ lưu sông Trà Bồng nên rác theo dòng nước đổ ra biển, triều cường lại cuốn rác tập kết vào các bãi biển. UBND xã đã chỉ đạo các hội, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác, xả rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều lần, xã đã tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm dọc bãi biển!.

tm-img-alt
Khu vực mua, bán hải sản tại cảng cá Sa Kỳ, Tp. Quảng Ngãi.

Theo quan sát, tại cảng cá Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi, tình trạng ô nhiễm cũng ngày càng nghiêm trọng. Ngay khu vực tập kết cá, nhiều người xả nước thải, chất thải tràn lan xuống biển, lâu ngày nguồn nước biến thành đen ngòm.

Bà con ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, cho hay: “Khu vực bãi biển thôn An Vĩnh giống như một cái vịnh nhỏ và không có bờ kè ven biển nên mỗi lần thủy triều lên, xuống đã dẫn đến rác thải tấp hết vào bờ. Dù chính quyền địa phương cùng người dân thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp, nhưng rác vẫn tràn ngập, ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề”.

tm-img-alt
Nhiều tàu cá cập cảng Sa Kỳ khi vệ sinh tàu đã xả nước bẩn, gây ô nhiễm môi trường.

“Tình trạng rác thải đổ dồn về bờ biển An Vĩnh đã diễn ra nhiều năm qua. Dọc theo bờ biển, các loại rác thải nằm ngổn ngang. Hiện có rác đủ loại: chai nhựa, túi nilon, xác động vậtcộng với trời nắng nóng làm bốc mùi, khiến cả khu dân cư khó chịu, nhiều nhà dân gần bờ biển luôn phải đóng kín cửa! – ông Trần Dương, thôn An Vĩnh, ngao ngán.

Theo ông Nguyễn Hoài Thanh – Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, để xảy ra tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường trước hết là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, kinh phí của một xã không thể nào xử lý và thu gom dứt điểm được. Vì hàng năm, rác từ các nơi thượng nguồn đổ xuống tấp hết vào đây.

“Chính quyền xã Tịnh Kỳ thường xuyên vận động người dân không vứt rác bừa bãi, tăng cường nhân lực, tăng số lượng xe và tần suất thu gom rác tại các thôn. Bà con địa phương cũng đã ký cam kết không đổ rác bừa bãi. Dự kiến cuối tháng này, xã sẽ huy động người dân cùng lực lượng địa phương thu dọn rác thải khu vực ven biển” – ông Thanh cho biết.

tm-img-alt
Rác thải tràn ngập ở bờ biển xã Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có biện pháp hữu hiệu hơn nữa, nhằm xử lý kịp thời và dứt điểm tình trạng nước thải, rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Ô nhiễm môi trường ven biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.