Thứ sáu, 19/04/2024 11:11 (GMT+7)

Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra quân trồng cây tại các điểm di tích lịch sử văn hóa

Trúc Ngân -  Thứ tư, 23/02/2022 14:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 22/02 Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ra quân trồng cây tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Ngãi.

tm-img-alt
Lễ ra quân trồng cây tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

Tham dự buổi lễ ra quân, về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Trần Hoàng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành, lãnh đạo xã Hành Dũng, đại diện Ban Tế tự Đình làng An Định và bà con nhân dân địa phương.

Về phía Công ty BSR, có đồng chí Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc, đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Công ty cùng đại diện các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội của BSR.

Hưởng ứng Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, Đề án trồng 1 triệu cây xanh của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã phối hợp với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn mở màn cho kế hoạch năm 2022 với hoạt động ra quân trồng cây tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần trùng tu, tôn tạo và tạo vẻ mỹ quan cho các điểm di tích gắn với phục vụ phát triển du lịch. Đặc biệt, mô hình trồng cây ăn trái tại các điểm di tích còn mang ý nghĩa tạo nguồn kinh phí để Ban Quản lý di tích, Ban tế tự các đình làng có thể duy trì hoạt động thường xuyên, lâu dài cho di tích.
 
Trên địa bàn Quảng Ngãi hiện có 254 di tích, địa điểm lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu. Trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 32 di tích quốc gia và 149 di tích cấp tỉnh. Khí thế của buổi lễ ra quân sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp để phủ xanh, tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các di tích trên địa bàn toàn tỉnh./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra quân trồng cây tại các điểm di tích lịch sử văn hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?