Thứ năm, 25/04/2024 10:57 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Xe quá khổ, quá tải hoành hành!

Minh Trí - Anh Kiệt -  Thứ hai, 22/03/2021 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều xe chở quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động, gây mất an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đời sống của người dân địa phương.

Theo người dân địa phương, gần đây, trên địa bàn Quảng Ngãi xuất hiện nhiều xe quá tải, quá khổ chở đất đá, cát và gỗ keo gây bụi mù mịt, đường sá hư hỏng, người dân đi lại khó khăn.

Sáng ngày 21/3, theo ghi nhận của nhóm PV Môi trường và Đô thị điện tử, có nhiều xe quá khổ, quá tải đang lưu thông trên QL 24A, 24B và các tuyến đường ngang thuộc xã Phổ Quang, Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Thuận, phường Phổ Hòa (TX Đức Phổ). Còn trên địa bàn huyện Mộ Đức, đoàn xe tải mang logo “Hiệp Hưng”, “Quốc Tiến”, “Thịnh Hưng” thường xuyên chở đất đá, cát quá tải, băm nát một số tuyến đường ngang qua các xã Đức Chánh, Đức Nhuận, Đức Thạnh, Đức Lân, Đức Hiệp…
Đáng lưu ý, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, đoàn xe chở đất cho khu mỏ VSIP Quảng Ngãi có tải trọng lớn rầm rập tàn phá đường kênh nội đồng, né tránh sự ngăn chặn của người dân. Nhiều xe chở quá tải, thùng xe cơi nới cao, ước tính, mỗi xe có tải trọng trên dưới 25 tấn.
Đi dọc tuyến đường kênh nội đồng, PV ghi nhận các vết hằn bánh xe cả cũ và mới ăn sâu xuống mặt đường, nhiều vị trí bị biến dạng, hằn lún sâu, biến thành ổ voi, ổ trâu rất nguy hiểm.
Ông Nguyễn Văn Hạnh, ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong bức xúc: “Mỗi lần đoàn xe chở đất quá tải chạy trên tuyến đường này là gây nỗi sợ hãi cho người dân nơi đây, vì tiếng ồn, bụi bặm, đường sá xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và tai nạn giao thông luôn rình rập. Tất cả đoàn xe chở đất ở khu mỏ này đều của Công ty An Tín và Công ty Vận tải Dung Quất”.
Có thể thấy, tháng 3 này, thời tiết nắng khô, thuận lợi cho thi công các công trình, dự án và khai thác gỗ keo nên có rất nhiều xe tải tham gia giao thông phục vụ xây dựng các công trình và vận chuyển nguyên liệu về nhà máy chế biến dăm xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều nhà thầu không có biện pháp quản lý để xe ngang nhiên vận chuyển đất đá quá khổ, quá tải, rơi vãi trên đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều nhà máy cũng không quản lý phương tiện trực tiếp, nên xe tải thường xuyên chở gỗ keo quá khổ, quá tải về nhà máy, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc!

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm PV ghi nhận được:

Nhiều xe chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường QL, đoạn qua huyện Mộ Đức.

Nhiều khu dân cư bụi bặm bám đầy, đường hư hỏng, do xe Hiệp Hưng thường xuyên chở đất quá tải chạy qua (đoạn ngang thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức).

Xe chở đất quá tải đang chạy trên đường Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

Công trường do xe Quốc Tiến, Hiệp Hưng thường xuyên hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xe chở gỗ keo quá tải, quá khổ không an toàn giao thông vẫn chạy trên đường QL 1, đoạn qua xã Đức Lân, huyện Mộ Đức.

Đường nát vì xe chở đất quá tải ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Người dân dùng vật cản xe chở đất phá đường, gây ô nhiễm môi trường.

Xe chở gỗ keo về NM chế biến dăm An Phú (đoạn qua P. Phổ Hòa, TX Đức Phổ).

Xe chở gỗ keo về NM chế biến dăm An Phú (đoạn qua P. Phổ Hòa, TX Đức Phổ).

Xe mang logo Quốc Tiến đang chở đất quá tải, làm nát đường, gây ô nhiễm môi trường.

Xe tải chở đất quá tải trên đường bê tông thuộc thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận, TX Đức Phổ.

Trước thực trạng nêu trên, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo hạ tầng và an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Xe quá khổ, quá tải hoành hành!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành