Thứ năm, 25/04/2024 21:54 (GMT+7)

Quảng Ninh: Các địa phương sẵn sàng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa

Tuấn Anh -  Thứ bảy, 21/01/2023 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Quảng Ninh có 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các địa phương, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP. Hạ Long và TP. Móng Cái. Các CBCS Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức bắn pháo hoa diễn ra an toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, các CBCS Bộ Chỉ huy Quân sự và các địa phương tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chuẩn bị mọi công tác để tổ chức bắn pháo hoa diễn ra an toàn. Trong đó, chú trọng kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị bắn pháo hoa; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBCS các cơ quan, đơn vị tham gia nhiệm vụ quan trọng này. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị mặt bằng, bố trí trận địa, chỉ huy bắn theo đúng kế hoạch, thời gian đã xác định.

tm-img-alt
tm-img-alt

Các giàn pháo hoa tầm cao đã được Ban Chỉ huy Quân sự TP. Hạ Long triển khai lắp đặt tại khu vực Quảng trường 30/10.

Đặc biệt, công tác vận chuyển, quản lý thiết bị bắn pháo hoa cũng được triển khai rất tích cực. Cụ thể, ngày 15/1, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) đã vận chuyển thiết bị bắn pháo hóa tầm cao về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; ngày 16/1, đã bàn giao thiết bị bắn pháo hoa tầm cao cho Ban Chỉ huy Quân sự TP. Móng Cái; ngày 18/1 bàn giao thiết bị bắn pháo hoa tầm cao cho TP. Hạ Long; ngày 19/1 đã hoàn thành công tác vận chuyển thiết bị bắn pháo hoa tầm thấp cho các địa phương trong tỉnh. Trong quá trình thiết lập trận địa bắn pháo hoa, CBCS đều đặt an toàn về phòng, chống cháy nổ lên hàng đầu, bảo đảm cho nhân dân và du khách ở tất cả các địa phương đều được thưởng ngoạn những màn pháo hoa rực rỡ vào thời khắc giao thừa.

tm-img-alt

Lãnh đạo Ban CHQS TX. Đông Triều kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn cho bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Tại TP. Hạ Long, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được giao đảm nhiệm trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực Quảng trường 30/10 (phường Hồng Hải) và bắn pháo hoa tầm thấp tại khu 5 (phường Hoành Bồ) với tổng số lượng trên 700 quả. Vì vậy, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Hạ Long đã lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm; tổ chức kiểm tra, củng cố hệ thống thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật chất; tổ chức tiếp nhận, quản lý chặt chẽ súng, pháo, liên kết và bắn đúng kịch bản; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ; luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng xử lý tình huống… để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản; vệ sinh môi trường trước và sau khi bắn.

Tại những địa phương khác, công tác bắn pháo hoa cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong những ngày đầu năm mới.

Thượng tá Phạm Văn Tôn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TX. Đông Triều, cho biết: Dự kiến từ 22h-22h15, đêm giao thừa năm nay, tại sân vận động trung tâm thị xã tổ chức bắn 120 quả pháo hoa tầm thấp. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, đơn vị đã hoàn tất công tác kiểm tra mặt bằng điểm bắn, cơ sở vật chất. Trong chiều ngày 21/1 (tức ngày 30 Tết), đơn vị hoàn thành việc kết nối pháo và đến 16h cùng ngày sẽ huy động CBCS phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ để bảo vệ an toàn trận địa, bảo đảm công tác PCCC, hệ thống chiếu sáng…

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Các địa phương sẵn sàng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.