Thứ năm, 25/04/2024 19:10 (GMT+7)

Quảng Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn phát động Tết trồng cây

MTĐT -  Thứ ba, 08/02/2022 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay ngày 8/2, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã dự và tham gia lễ phát động Tết trồng cây tại TP Móng Cái.

Tại lễ phát động được tổ chức ở bãi triều thôn 1, xã Hải Tiến, đại biểu cùng nhân dân TP Móng Cái đã trồng hơn 10.000 cây đước vòi. Đây là loài cây sinh trưởng mạnh, tạo nên hệ sinh thái rừng ngập mặn nhiệt đới, là nơi cư trú của nhiều loài tôm, cua, cá, bò sát; đóng vai trò là rào cản giúp giảm ảnh hưởng của ngập lụt, sóng, gió mạnh, hạn chế xói lở… rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của Móng Cái.

Cũng trong đợt phát động này, TP Móng Cái sẽ trồng trên 22.000 cây gỗ lớn như lim, giổi, lát... Đây là những loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, góp phần quan trong vào hiện thực hóa mục tiêu hết năm 2022, Quảng Ninh trồng mới ít nhất 2.000ha lim, giổi, lát ở những địa bàn có điều kiện và nâng lên 5.000ha vào năm 2025 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn tham gia Tết trồng cây tại TP Móng Cái
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Tư liệu

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác trồng rừng, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, nhất là trong dịp đầu xuân năm mới. Việc tổ chức trồng cây, trồng rừng đã trở thành truyền thống tốt đẹp; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò của rừng, mở hướng đi mới trong bảo vệ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên rừng và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả.

Phong trào trồng cây, trồng rừng phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, công tác bảo vệ, phát triển rừng được triển khai sâu rộng, thiết thực. Nhờ đó, Quảng Ninh đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về trồng rừng và có độ che phủ rừng vượt mức kế hoạch đề ra. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đã nâng từ 38% (năm 2000) lên 55,06% và đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; diện tích rừng đứng thứ 18 cả nước; góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Để hoàn thành mục tiêu trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các TP Móng Cái cần đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp được thực thi đồng bộ, hiệu quả, thống nhất; tạo sự chuyển biến căn bản, sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm hành động của toàn xã hội về vai trò quan trọng của rừng; coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá về phát triển rừng; huy động nguồn lực đầu tư phát triển rừng, gắn với mục tiêu, chỉ tiêu phát triển rừng bền vững…

Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và chương trình trồng 5.000ha rừng cây gỗ lớn, giá trị kinh tế cao của tỉnh, phấn đấu giữ vững tỷ lệ che phủ rừng và nâng cao chất lượng rừng; mục tiêu về quy hoạch, phát triển, trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, trong dịp Tết trồng cây năm 2022, toàn tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trồng trên 650.000 cây, tập trung trồng cây bản địa như cây lim, giổi, lát… để phát triển rừng gỗ lớn, có trọng tâm, trọng điểm.

Bình An (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn phát động Tết trồng cây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.