Thứ bảy, 20/04/2024 07:14 (GMT+7)

Quảng Ninh: Sắp tổ chức Lễ hội hoa Sim biên giới lần thứ I năm 2022

MTĐT -  Thứ ba, 10/05/2022 20:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội là sự kiện hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia, kích cầu du lịch Móng Cái và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

(Ảnh: Tổng cục Du lịch)
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Tổng cục Du lịch

Theo Tổng cục Du lịch, trong hai ngày 14-15/5/2022 tới đây, UBND thành phố Móng Cái sẽ tổ chức Lễ hội hoa Sim biên giới lần thứ I với chủ đề "Sắc màu biên cương" tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ hội là sự kiện hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia, kích cầu du lịch Móng Cái.

Lễ hội được tổ chức nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, gắn với phát triển du lịch cộng đồng xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc thành phố Móng Cái nói chung và dân tộc Dao Thanh y, Sán Chỉ, Hải Sơn nói riêng; thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và cổ vũ cán bộ, nhân dân các dân tộc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Lễ hội được tổ chức tại một số điểm du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn như Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hải Sơn, Đài Tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn; Cột mốc 1347(2); xóm Họ Đặng, thôn Pò Hèn; khu 26 Hộ, thôn Thán Phún Xã, Đồi sim, Đỉnh núi Panai, Thác suối 72 gian...

Trong khuôn khổ lễ hội cũng sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn như “Phiên chợ Pò Hèn” tại sân vận động Trung tâm Văn hoá thể thao xã Hải Sơn với 20 gian hàng giới thiệu sản vật, ẩm thực đặc sắc của các địa phương thuộc thành phố Móng Cái. Tại đây cũng diễn ra các hoạt động giao lưu thể thao và các trò chơi dân gian như giao lưu bóng đá nam, nữ tại Pò Hèn; các trò chơi dân gian: thi kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh quay, ném còn, cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt.

Bên cạnh đó, thành phố Móng Cái cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan du lịch cộng đồng Hải Sơn tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn; Cột mốc 1347; xóm Họ Đặng, thôn Pò Hèn; khu 26 Hộ, thôn Thán Phún Xã, Đồi sim, Đỉnh núi Panai, Thác suối 72 gian…

Lễ khai mạc lễ hội được tổ chức vào 19h00 ngày 14/5 tại sân vận động Trung tâm Văn hoá thể thao xã Hải Sơn.

Đêm khai mạc sẽ có chương trình nghệ thuật Sắc màu biên cương với các tiết mục ca ngợi về quê hương, đất nước, miền biên giới Hải Sơn, và trình diễn thời trang dân tộc, múa sạp, đốt lửa trại.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Sắp tổ chức Lễ hội hoa Sim biên giới lần thứ I năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...