Thứ sáu, 26/04/2024 00:03 (GMT+7)

Quảng Trị: Bắt quả tang thuyền khai thác cát trái phép trong đêm

Anh Tuấn - Quốc Huy -  Thứ sáu, 12/05/2023 16:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trong đêm 12/5, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh cho biết, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản và tiến hành tạm giữ 1 thuyền khai thác cát trái phép.

Cụ thể, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 12/5, qua công tác nắm tình hình, tại đoạn sông Thạch Hãn thuộc địa phận thôn Dương Văn Lộc, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện Phạm Quang (sinh năm 2000), trú tại thôn Dương Văn Lộc, xã Triệu Thuận đang có hành vi điều khiển 1 thuyền bê tông khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

tm-img-alt

Phát hiện, bắt giữ thuyền khai thác cát trái phép trong đêm.

Tổng khối lượng cát đã khai thác trên khoang chứa của thuyền là 9,36 m3.

Tại thời điểm phát hiện, qua quá trình kiểm tra Phạm Quang không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền.

tm-img-alt
Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản đối tượng Phạm Quang về hành vi khai thác cát trái phép.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Bắt quả tang thuyền khai thác cát trái phép trong đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.