Thứ sáu, 29/03/2024 13:31 (GMT+7)

Quảng Trị: Các hoạt động chuẩn bị cho Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông"

MTĐT -  Thứ tư, 27/04/2022 17:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 30/4 tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ Thượng cờ thống nhất non sông tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Năm nay sẽ có thêm lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các khối lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân.

tm-img-alt
Lễ thượng cờ tại Di tích lịch sử sông Bến Hải, cầu Hiền Lương năm 2019. Nguồn: internet

Nhân Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 - 2022) trong Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành với quy mô lớn.

Đoàn diễu binh tập duyệt trước ngày lễ lớn

Hoạt động diễu binh, diễu hành với quy mô lớn nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân tỉnh Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Trị trong kháng chiến cũng như trong xây dựng quê hương, đất nước, biểu dương những thành tựu to lớn trong 50 năm xây dựng, phát triển của quân và dân Quảng Trị.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa to lớn của sự kiện 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 năm giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 7h đến 9h30 ngày 30/4/2022 tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tham gia diễu binh, diễu hành năm nay có 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang và 9 khối dân chính, gồm cán bộ, công nhân, viên chức; công nhân; cựu Chiến binh; Mặt trận TQVN tỉnh; Đoàn Thanh niên; Phụ nữ; Nông dân và hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh. Mỗi khối tham gia diễu binh, diễu hành có 81 người.

Phân luồng QL1A phục vụ lễ Thượng cờ thống nhất non sông

Để tổ chức Lễ Thượng cờ thống nhất non sông Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng, tỉnh Quảng Trị sẽ phân luồng tuyến QL1A đi qua địa bàn từ ngày 22 - 30/4.

Cụ thể đối với tuyến đường QL1A đoạn qua khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, thời gian phân luồng, tạm cấm đường ngày 22 đến 26/4 từ 7h đến 11h30’; ngày 28/4 sáng từ 7h đến 11h30’; chiều từ 14h đến 17h; ngày 29/4 từ 14h đến 18h và ngày 30/4 là từ 5h30 - 10h30. Trong thời gian này các phương tiện giao thông sẽ đi theo tuyến tránh QL1A.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị sẽ tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, cùng với phần lễ được tổ chức trang trọng, còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng Quảng Trị.

Sau đó vào ngày 30/4, tỉnh sẽ tổ chức Lễ Thượng cờ thống nhất non sông tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Năm nay sẽ có thêm lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các khối lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân. Các chương trình tổ chức đều được gắn với quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng thế mạnh và du lịch Quảng Trị.

tm-img-alt
Hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Nguồn: internet

Đưa hệ thống chiếu sáng tại các Di tích quốc gia đặc biệt vào hoạt động đúng dịp lễ 30/4

Theo đó, hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn có tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng; tại Thành Cổ Quảng Trị hơn 12 tỷ đồng và tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải hơn 20 tỷ đồng. Các dự án được thực hiện với nguồn vốn xã hội hóa do Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ cùng với sự ủng hộ của Bộ KH&ĐT.

Tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, hệ thống chiếu sáng đặt tại cầu Hiền Lương, Kỳ đài Hiền Lương, tượng chiến sĩ công an bảo vệ giới tuyến, Nhà trưng bày "Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất", Nhà liên hợp... Hệ thống âm thanh được bố trí từ khu vực bờ bắc và trên cầu Hiền Lương.

Tại Thành Cổ Quảng Trị, hệ thống chiếu sáng đặt tại tượng đài trung tâm, khu vực Nam Môn, Bắc Môn, Lao Xá, bia chiến tích sinh viên, K3- Tam Đảo, tượng điêu khắc nghệ thuật... Hệ thống âm thanh được bố trí từ khu vực cổng Tiền đến tượng đài Trung tâm và các lối đi đến khu K3 – Tam Đảo, Lao Xá, bia chiến tích sinh viên.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, hệ thống chiếu sáng đặt tại khu vực tượng đài trung tâm, nhà chuông, nhà tưởng niệm liệt sĩ, cổng chính, nhà tưởng niệm Bác Hồ, đền thờ Bến Tắt,... Hệ thống âm thanh được bố trí từ cổng đến tượng đài trung tâm, lối đi vào các khu tưởng niệm, nhà tưởng niệm.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, đây là những địa chỉ tâm linh, có ý nghĩa và giá trị lịch sử đặc biệt được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế quan tâm. Vì thế việc hoàn thiện hệ thống chiếu sáng mỹ thuật vừa kết hợp với âm thanh sẽ tạo nên sự lung linh, huyền ảo, tâm linh cho các khu di tích, phục vụ du khách tham quan nhất là các dịp lễ, tết.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng với việc thắp sáng các di tích đặc biệt bằng nguồn vốn xã hội hoá, sắp tới tỉnh sẽ hướng tới việc tổ chức cho các đoàn thăm viếng, tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ vào ban đêm. Điều này để tạo thêm sự trang trọng và không khí tôn nghiêm.

Trước mắt, hệ thống phục vụ cho các hoạt động lễ hội sắp tới, về lâu dài phục vụ nhu cầu thăm viếng, tri ân của người dân và du khách, tăng sự thu hút đối với khách du lịch.

Yên Hoà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Các hoạt động chuẩn bị cho Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần
Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.

Tin mới