Thứ năm, 25/04/2024 15:31 (GMT+7)

Quảng Trị: Hơn 1,7 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối bị bắt giữ

Anh Tuấn – Quốc Huy. -  Chủ nhật, 05/02/2023 06:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 1,7 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối.

Ngày 4/2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bắt giữ vụ vận chuyển gần 2 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.

Cụ thể, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 82, Quốc lộ 9 thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện ô tô tải biển kiểm soát Lào 7879 do tài xế Võ Đại Vận (sinh năm 1983, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

tm-img-alt
Hơn 1,7 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có 15 thùng xốp chứa 1.700 kg nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quá trình kiểm tra, tài xế Vận không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ số hàng trên.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý đối tượng và tiến hành tiêu hủy số hàng trên theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Hơn 1,7 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối bị bắt giữ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.