Thứ năm, 18/04/2024 12:18 (GMT+7)

Quảng Trị: Quy hoạch lấy trục sông Hiếu làm trung tâm phát triển đô thị đến năm 2030

Tường Minh -  Thứ sáu, 01/04/2022 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nghiên cứu lấy trục sông Hiếu làm trung tâm để phát triển đô thị, hướng đến kết nối Đông Hà - Cửa Việt trong quy hoạch chung tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã chủ trì hội thảo trực tuyến với liên danh Tư vấn Sakae Corporate Advisory, Surbana Jurong để nghe báo cáo giữa kỳ lần một về dự án ý tưởng quy hoạch chung tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, ông Võ Văn ông Hưng yêu cầu nghiên cứu kỹ về nguy cơ ngập lũ của tỉnh Quảng Trị trong tương quan với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, nhằm sắp xếp lại các phương án mở rộng cấu trúc không gian của tỉnh; đơn vị tư vấn cần nghiên cứu về địa hình, hệ thống lưu vực sông của tỉnh Quảng Trị để phục vụ cho việc mở rộng, sắp xếp lại cấu trúc không gian cũng như định hướng phát triển kinh tế của tỉnh…

Ông Hưng cũng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu thêm trục phát triển theo hướng đông - tây gồm: Cửa Việt - Đông Hà - Lao Bảo (trong đó có tam giác Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ); về phía Nam có đô thị vệ tinh thị xã Quảng Trị, thị trấn Diên Sanh, La Vang; về phía Bắc thay thị trấn Bến Quan bằng thị trấn Hồ Xá….

Đặc biệt, ông Hưng yêu cầu nghiên cứu lấy trục sông Hiếu làm trục trung tâm để phát triển đô thị, hướng đến kết nối Đông Hà - Cửa Việt… Đơn vị tư vấn cũng cần cập nhật, cho ý kiến về các khu công nghiệp mà tỉnh Quảng Trị đã thành lập…; nghiên cứu hệ thống cảng biển của tỉnh Quảng Trị để tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư trong thời gian sắp tới.

Quảng Trị nghiên cứu quy hoạch lấy trục sông Hiếu làm trung tâm phát triển đô thị
Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: ttptquydatquangtri.vn).

Hai bờ sông Hiếu được quy hoạch như thế nào?

Trước đó vào 4-2020, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đô thị dọc hai bờ sông Hiếu, TP Đông Hà.

Theo phê duyệt, vị trí thứ nhất nằm tại khu vực phía nam đường Bà Triệu, phường 3, phường 4, TP Đông Hà (phía tây nam cầu sông Hiếu), diện tích khoảng 32,29 ha.

Vị trí thứ hai nằm tại khu vực phía nam đường Trần Nguyên Hãn, phường Đông Giang, TP Đông Hà, diện tích khoảng 5,77 ha.

Tại đây quy hoạch các khu chức năng đô thị (nhà ở, công trình công cộng, công viên cây xanh, thương mại dịch vụ...) đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và kết nối đồng bộ với khu vực xung quanh, tạo điều kiện hình thành khu đô thị dọc hai bờ sông Hiếu; khai thác tối đa giá trị sử dụng đất và không gian cảnh quan khu vực dọc hai bờ sông Hiếu.

Về định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng, tại vị trí một khu vực giáp đường vào cầu sông Hiếu giữ nguyên đất ở hiện trạng có chỉnh trang đô thị. Khu vực mặt tiền đường vào cầu sông Hiếu và đường Bà Triệu bố trí các công trình thương mại dịch vụ tạo điểm nhấn. Khu ở mới bố trí đan xen bên lõi trong.

Khu vực giáp Đồn Biên phòng phường 4 giữ nguyên đất ở hiện trạng có chỉnh trang đô thị dọc Quốc lộ 9. Khu ở mới bố trí đan xen bên lõi trong.

Các công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng bố trí theo mặt tiền đường quy hoạch trung tâm, đường Bà Triệu và giao giữa hai trục giao thông chính của đô thị. Bố trí các điểm đỗ xe tập trung tại khu vực công viên cây xanh và dọc các tuyến đường giao thông. Khu xử lý nước thải, rác thải tập trung bố trí phía bắc (khu vực công viên bờ sông Bà Triệu).

Tại vị trí hai bố trí quảng trường bờ sông dọc trục chính đường trung tâm (mặt cắt 60m) và hướng mở ra bờ sông để khai thác cảnh quan sông Hiếu.

Khu công trình công cộng, thương mại dịch vụ bố trí giáp Quốc lộ 1 và hai bên quảng trường, tại nơi giao giữa hai trụ giao thông chính.

Khu công viên cây xanh bố trí phía sát bờ sông từ đường Trần Nguyên Hãn hiện tại đến mép kè sông Hiếu.

Khu vực phía đông giữ nguyên khu dân cư hiện trạng có chỉnh trang đô thị, bố trí các điểm đỗ xe tập trung tại khu vực công viên cây xanh và dọc các tuyến đường giao thông. Khu xử lý nước thải, rác thải tập trung bố trí phía nam./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Quy hoạch lấy trục sông Hiếu làm trung tâm phát triển đô thị đến năm 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.