Thứ bảy, 20/04/2024 00:44 (GMT+7)

Quốc gia châu Âu này đã tìm ra cách để vượt qua làn sóng Omicron

MTĐT -  Thứ hai, 27/12/2021 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tiêu chuẩn sớm về căn bệnh truyền nhiễm và nhập viện của Đan Mạch đang cung cấp cơ sở cho sự lạc quan rằng các quốc gia được tiêm chủng cao có thể vượt qua làn sóng Omicron.

Quốc gia châu Âu này đã tìm ra cách để vượt qua làn sóng Omicron - Ảnh 1.
77,2% dân số Đan Mạch đã được tiêm ít nhất 2 liều. Ảnh Washington.

Những diễn biến dịch bệnh cùng với việc Đan Mạch tung ra các đợt tăng cường nhanh chóng, đã làm dấy lên hy vọng nước này có thể tránh được sự gia tăng khủng khiếp các ca mắc Covid-19 mới mà họ đã phải đối mặt.

Tyra Grove Krause, trưởng nhóm dịch tễ học tại Viện Huyết thanh Nhà nước Đan Mạch cho biết: “Còn quá sớm để thư giãn, nhưng thật đáng khích lệ là chúng tôi không đi theo tình huống xấu nhất".

Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Phi chứng kiến khả năng bùng nổ của Omicron, nên nước này từng được cho là sẽ đối mặt với làn sóng Omicron khổng lồ đáng sợ.

Nhưng chương trình kiểm tra và phân tích virus chi tiết trên toàn quốc của Đan Mạch đã cung cấp cho các nhà khoa học của họ một kho dữ liệu thời gian thực về đại dịch.

Và trong tuần qua, đất nước đã ghi nhận những kết quả tốt hơn bất cứ điều gì họ mong đợi. Sau khi tăng lên mức kỷ lục, số ca mắc Covid-18 mới hàng ngày đã ổn định trở lại.

Quan trọng hơn, các ca nhập viện - cho đến nay - ở mức rất thấp so với những gì được dự đoán. Một tuần trước, viện khoa học của chính phủ Đan Mạch cho biết số ca nhập viện hàng ngày chỉ dao động từ 120 đến 250 bệnh nhân vào đêm Giáng sinh. Trong những ngày gần đây, số ca bệnh phải nhập viện hàng ngày chỉ dao động quanh mức 125. Đan Mạch cũng theo dõi cẩn thận tỷ lệ nhập viện, so sánh các trường hợp mắc Delta và Omicron.

“Điều đó khá hứa hẹn”, ông Grove Krause nói.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, và ngay cả khi Omicron ít gây nhập viện hơn, khả năng lây truyền đáng ngại của biến thể này cũng đồng nghĩa với vô số nguy cơ. Virus này cũng có thể lây lan rộng rãi đến nỗi nó có thể dẫn đến một làn sóng nhập viện khổng lồ.

Ông Grove Krause cho biết hiện tại, việc đóng cửa trường học tạm thời và các biện pháp phòng ngừa xã hội đã giúp làm chậm sự lây lan - nhưng quốc gia này vẫn có thể thấy mức tăng đột biến bởi các cuộc tụ tập giữa người già và trẻ nhỏ.

Theo Our World in Data, Đan Mạch đã ghi nhận được nhiều mũi tiêm vaccine bổ sung tính theo đầu người nhất so với bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu. Đan Mạch cho biết trong báo cáo giám sát mới nhất được công bố hôm thứ Năm 23/12 rằng, 36,8% dân số của họ đã được tiêm vaccine tăng cường, hơn gấp đôi so với mức 2 tuần trước đó. Nhìn chung, 77,2% dân số nước này đã được tiêm ít nhất 2 liều.

Bạn đang đọc bài viết Quốc gia châu Âu này đã tìm ra cách để vượt qua làn sóng Omicron. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Danviet

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...