Thứ bảy, 20/04/2024 16:41 (GMT+7)

Quỹ VINIF: Ưu tiên nghiên cứu gắn với Big Data, AI, Machine Learning

MTĐT -  Thứ năm, 19/03/2020 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF vừa thông báo về Chương trình hỗ trợ Nghiên cứu KH&CN năm 2020, theo đó ưu tiên tài trợ cho các nghiên cứu về công nghệ hiện đại gắn với Big Data, AI, và Machine Learning.

Ảnh minh hoạ

Với các lĩnh vực khác, Quỹ sẽ xem xét các dự án thật sự đột phá, có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Các nhà nghiên cứu là người Việt Nam trong nước hoặc định cư ở nước ngoài đều có thể nộp hồ sơ xin tài trợ. Tuy nhiên, số người nước ngoài tham gia trong dự án được yêu cầu không vượt quá 30%.

Kết quả tài trợ sẽ được thông báo vào tháng tháng 7 – 8 năm nay và việc ký hợp đồng sẽ được tiến hành ngay sau đó để các dự án có thể bắt đầu thực hiện từ tháng 9. Mỗi dự án nghiên cứu được tài trợ ít nhất 2 tỷ đồng./.

Theo Khoa học & Phát triển

Bạn đang đọc bài viết Quỹ VINIF: Ưu tiên nghiên cứu gắn với Big Data, AI, Machine Learning. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ