Thứ năm, 28/03/2024 23:22 (GMT+7)

Quyết liệt đánh 'cát tặc' trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

MTĐT -  Thứ năm, 09/05/2019 10:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù đã quyết tâm đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép, nhưng tình trạng quận Bắc Từ Liêm còn tiềm ẩn phức tạp...

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, địa bàn quận có 9km sông Hồng chảy qua 4 phường gồm Đông Ngạc, Thụy Phương, Liên Mạc và Thượng Cát. Dù đã quyết tâm đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép, nhưng tình trạng này còn tiềm ẩn  phức tạp...

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội CSKT - CAQ Bắc Từ Liêm cho biết: "Từ đầu năm 2019 đến nay, Đội CSKT đã tập trung tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ 13 tàu thủy có trọng tải trên 200 tấn, với 13 đối tượng đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, lập hồ sơ xử lý, phạt hành chính hơn 140 triệu đồng.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Dũng (SN 1970), trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

CAQ Bắc Từ Liêm bắt quả tang một tàu hút cát trái phép trên địa bàn.

Được biết, vào ngày 5/10/2018, tại địa bàn phường Thượng Cát, CAQ Bắc Từ Liêm bắt quả tang Phạm Quang Dũng điều khiển tàu khai thác cát trái phép. Cũng chưa đầy 6 tháng trước đó, Dũng đã thực hiện hành vi khai thác cát trái phép và bị xử phạt hành chính gần 51 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi này của Dũng, ngày ngày 12-3-2019, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ và tang vật sang Viện Kiểm sát nhân dân quận truy tố theo quy định.

Mới đây, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Dũng 6 tháng tù giam. Qua vụ án, có thể thấy sự quyết liệt, mạnh tay của lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm trong đấu tranh với "cát tặc”.

Thượng tá Mai Văn Hảo, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho hay: Trên địa bàn hiện có 31 tổ chức, cá nhân gồm 23 công ty và 8 hộ kinh doanh cá thể hoạt động tập kết vật liệu xây dựng để buôn bán; ngoài ra, cũng qua điều tra cơ bản CAQ xác định ở khu vực ven sông có 9 hộ gia đình sử dụng 18 tàu với trọng tải 150 tấn đến 350 tấn, để sử dụng khai thác khoáng sản. Nhiều năm trước đây, trên địa bàn 4 phường khi còn là xã, nghề khai thác khoáng sản lòng sông có hợp tác xã để tập hợp xã viên và được người dân ở đây coi là kế sinh nhai chính.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt giữ 13 tàu hút cát trái phép, xử phạt hành chính số tiền hơn 140 triệu đồng.

Chính vì vậy, việc xử lý vi phạm là hết sức khó khăn do chính quyền địa phương thực sự không quyết liệt. Việc khai thác cát có lợi nhuận rất lớn, nên các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Địa bàn quận Bắc Từ Liêm có tuyến đường sông trải dài 9km qua 4 phường giáp ranh, với nhiều địa bàn khác dẫn đến tình trạng các đối tượng lợi dụng đêm tối, hoạt động khai thác cát trái phép lưu động giữa các vùng giáp ranh. Khi tiến hành kiểm tra ở địa bàn này, đối tượng vi phạm lại chuyển sang địa bàn khác.

Trong khi đó, lực lượng công an mỏng, phương tiện thủy thiếu, nên việc bắt quả tang đối tượng khai thác cát trái phép là rất khó khăn. “Có thời điểm ra quân thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống khai thác khoáng sản (cát) trái phép, lực lượng CAQ phải đi thuê tàu của chính người khai thác cát ở các địa bàn khác, ngụy trang thì mới bắt được quả tang đối tượng vi phạm, chứ phương tiện thủy của đơn vị không đảm bảo được hiệu quả công việc” - chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm trần tình.

Nhìn nhận từ thực tế, Thượng tá Mai Văn Hảo cho rằng, để đấu tranh phòng ngừa tội phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn thực sự có hiệu quả, trước hết cần xem xét tăng nặng mức xử lý đối với hành vi này. Các đối tượng khai thác cát hiện đang lợi dụng khe hở của pháp luật khi bị bắt giữ, dẫn đến việc xử lý đối tượng còn chưa nghiêm khắc; chế tài xử lý thiếu tính răn đe. “Rất hiếm các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép bị đưa ra xử lý hình sự. Vụ việc khai thác cát trái phép duy nhất, từ đầu năm đến nay Cơ quan CSĐT khởi tố được là do đối tượng tái phạm lần 2, trong thời gian chưa đủ 6 tháng” - Thượng tá Mai Văn Hảo đánh giá.

Tàu không bị thu giữ, chỉ bị xử phạt hành chính số tiền vài chục triệu đồng, trong khi lợi nhuận lên tới hàng trăm triệu đồng, nên các đối tượng khai thác cát trái phép không ngừng hoạt động. Do đó, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của việc khai thác cát trái phép, CAQ Bắc Từ Liêm kiến nghị cần có sự vào cuộc tích cực của các ban - ngành liên quan, kiểm tra thu hồi những phần đất lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích để hoạt động kinh doanh, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại các khu vực bãi ven sông trên địa bàn quận, nhằm sử dụng quản lý đất bãi ven sông hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho địa phương, góp phần hạn chế tiến đến loại bỏ vi phạm trong hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, khai thác cát trái phép.

Theo ANTĐ

Bạn đang đọc bài viết Quyết liệt đánh 'cát tặc' trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.