Thứ năm, 25/04/2024 15:12 (GMT+7)

Ra mắt Ban vận động thành lập Câu lạc bộ "Trái tim người lính Việt Bắc"

Thuý Khải – Duy Hiền -  Thứ tư, 27/04/2022 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việt Bắc từng là “Thủ đô gió ngàn” trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954). Trước đó, vào ngày 22/12/1944 đây cũng là nơi ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân – Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay…

Việt Bắc là khu vực gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên (hay còn được gọi tắt là Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên – Thái). Việt Bắc từng là “Thủ đô gió ngàn” trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954). Trước đó, vào ngày 22/12/1944 đây cũng là nơi ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân – Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay…

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoà bình và thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022); nhờ sự kết nối của Thương binh Nguyễn Duy Hiền và cựu binh Lương Thuý Khải; sau một thời gian ngắn tích cực chuẩn bị, sáng nay tại Thái Nguyên, Câu lạc bộ “Trái tim người lính Việt Nam” đã phối hợp với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, đồng tổ chức lễ ra mắt Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ “Trái tim người lính Việt Bắc”.

Tới dự và chứng kiến sự kiện ý nghĩa trên, có đồng chí Hoàng Minh Hiền - Phó Bí thư thường trực huyện uỷ Võ Nhai; Thượng tá Tạ Bích Hải – Giám đốc Bảo tàng Quân khu I; Hoạ sĩ Hoàng Báu – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên; CCB Doanh nhân Nguyễn Đức Toàn – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Thái; CCB Doanh nhân Nguyễn Đức Tới – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Tín; cùng hàng trăm các cựu chiến binh đến từ nhiều địa phương, đơn vị, đã từng gắn bó với vùng đất Việt Bắc xưa và nay.

tm-img-alt

Tại buổi lễ, Đại tá Nhà văn Đặng Vương Hưng (Chủ tịch CLB “Trái tim người lính Việt Nam”, Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) và Thượng tá Nhà văn Nguyễn Quốc Toản (Thường trực điều hành Hội đồng Biên tập Trái tim Người lính”) đã tặng hoa và chúc mừng Anh hùng LLVTND Trần Xuân Thiện – Trưởng Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ “Trái tim người lính Việt Bắc”. Ông xúc động nhớ lại: Hơn 17 năm binh nghiệp, người lính Trần Xuân Thiện đã trực tiếp tham gia 11 trận đánh lớn, nhỏ và đều giành chiến thắng. Nhắc đến ông, đồng đội không thể không kể tới trận đánh “Chốt chặn giao thông trên đường 7 Cheo Reo” vào ngày 19/3/1975, chỉ với 6 chiến sĩ do Trần Xuân Thiện chỉ huy, nhưng đã tiêu diệt hơn 40 tên địch; bắn cháy 8 xe tăng và xe bọc thép; bắt sống 90 tù binh; thu hai xe vũ khí đầy, 17 xe tăng và xe bọc thép… làm tê liệt hoàn toàn một liên đội biệt động của Ngụy.

Trước đó, trong trận Buôn Hồ ngày 12/3/1975, lần đầu tiên Trần Xuân Thiện xung trận với tư cách người Đảng viên trẻ và cương vị Tiểu đội trưởng, đã cùng đồng đội tiến vào trận địa của địch mà pháo yểm trợ bên ta vẫn chưa dứt. Nhằm ngăn chặn thương vong, ông đã dũng cảm đứng lên điểm cao phất cờ Tổ quốc làm tín hiệu chuyển làn, đồng thời nhanh chóng chỉ huy Tiểu đội phá vỡ hàng rào chống tăng của địch giúp quân ta giành chiến thắng mà quân số vẫn được bảo toàn. Sự mưu trí, gan dạ của Trần Xuân Thiện có sức ảnh hưởng rất lớn nên Sư đoàn 320 đã quyết định phát động phong trào “Bình tĩnh, dũng cảm, mưu trí, linh hoạt trong chiến đấu” trong toàn đơn vị.

Tháng 4/1975, trong khí thế tiến công như vũ bão về giải phóng Sài Gòn, Trần Xuân Thiện với khẩu B40 trên vai lại tiếp tục dập tắt những điểm chốt hỏa lực mạnh của địch, hạn chế thương vong cho ta. Bình thường, mỗi người lính chỉ đủ sức bắn 6-8 quả B40 một ngày, nhưng trong khí thế ngút trời tấn công cửa ngõ phía Tây Bắc Sài Gòn, ông Thiện đã bắn tới 18 phát B40 trúng đích trong ngày 29/4/1975, góp phần giải phóng quận Hóc Môn, mở toang cánh cửa dẫn vào Tây Bắc Sài Gòn… Và sau 47 năm, nhằm góp phần tiếp lửa truyền thống bộ đội Cụ Hồ với thế hệ trẻ hôm nay, Anh hùng LLVTND Trần Xuân Thiện đã đứng lên nhận trách nhiệm là Trưởng Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ “Trái tim người lính Việt Bắc”…

Dự kiến, Câu lạc bộ “Trái tim người lính Việt Bắc” sẽ ra mắt với cuốn sách cùng tên, vào đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022).

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Ra mắt Ban vận động thành lập Câu lạc bộ "Trái tim người lính Việt Bắc". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.