Thứ tư, 24/04/2024 11:38 (GMT+7)

Ra mắt bộ lịch bloc 2023 “Đất nước nhìn từ biển”

Hạ Vân -  Thứ năm, 06/10/2022 15:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ lịch bloc 2023 “Đất nước nhìn từ biển” của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt, giới thiệu những hình ảnh, thông tin một cách hệ thống, xuyên suốt về vẻ đẹp biển, đảo Việt Nam, cuộc sống cư dân miền biển .

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Bộ lịch bloc 2023 “Đất nước nhìn từ biển” của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chính thức ra mắt. Bộ lịch giới thiệu những hình ảnh, thông tin một cách hệ thống, xuyên suốt về vẻ đẹp biển, đảo Việt Nam, cuộc sống cư dân miền biển với những giá trị văn hóa đặc sắc, ấn tượng.

tm-img-alt
Bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển”.

Bộ lịch giống như một cuốn cẩm nang du lịch, giới thiệu những thông tin cơ bản về một số địa danh, địa điểm du lịch của 28 tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam, để bạn đọc tìm hiểu, khám phá các vùng biển đảo trù phú, giàu có tài nguyên thiên nhiên của đất nước trong 356 ngày.

Nhân dịp này, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao 1.500 bộ lịch cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để dành tặng các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bộ lịch 2023 'Đất nước nhìn từ biển' ảnh 2
Anh Ngô Văn Cương (trái) tiếp nhận tượng trưng bộ lịch block từ PGS.TS. Phạm Minh Tuấn. Ảnh: THÚY LÊ.

Theo anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Đoàn sẽ giới thiệu cho đoàn viên và người dân để có thêm nhận thức, thêm tình yêu đối với biển đảo quê hương. Đồng thời Bí thư Ngô Văn Cương cũng cảm ơn sự đồng hành của NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật trong các công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ, bộ lịch với hình ảnh và thông tin công phu này là bộ lịch thứ hai trong ba bộ lịch đặc biệt ra mắt cho mùa lịch 2023. Trước đó bộ lịch bảo vật quốc gia ra mắt công chúng, sắp tới là bộ lịch về đại đoàn kết dân tộc.

Những người thực hiện mong muốn đem đến cho bạn đọc những hình ảnh, thông tin một cách hệ thống, xuyên suốt về vẻ đẹp của biển, khơi dậy và phát huy tiềm năng phát triển du lịch bền vững, bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển. Đặc biệt bộ lịch góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cũng theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, việc xuất bản các ấn phẩm về chủ đề biển, đảo là một trong các hoạt động góp phần tuyên truyền, quán triệt, tổ chức có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030…”. Đây là bộ lịch thứ hai trong ba bộ lịch đặc biệt ra mắt cho mùa lịch 2023, trước đó là bộ lịch bảo vật quốc gia và sắp tới là bộ lịch về đại đoàn kết dân tộc.

tm-img-alt
Một số hình ảnh trong bộ lịch.
tm-img-alt
NSUT Xuân Bắc

Ở góc độ của người hoạt động nghệ thuật, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đánh giá sự sáng tạo và tâm huyết của những người thực hiện bộ lịch để tạo nên một bộ lịch chuyên đề về biển, đảo, kể những câu chuyện sống động bằng hình ảnh đầy nghệ thuật, góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đề xuất nên có phiên bản tiếng Anh về bộ lịch “Đất nước nhìn từ biển” để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt bộ lịch bloc 2023 “Đất nước nhìn từ biển”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.