Thứ tư, 24/04/2024 13:43 (GMT+7)

Ra mắt tác phẩm Nắng thu màu hổ phách

Phùng Hiệu -  Thứ tư, 17/10/2018 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/10/2018, tại khu du lịch Văn Thánh Ban Nhà văn nữ - Hội Nhà văn TPHCM - sẽ tổ chức ra mắt tập thơ Nắng thu màu hổ phách.

Xuất phát từ mong ước được cùng bên nhau và tạo nên một dấu ấn kỷ niệm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các chị em nhà thơ đang sống và làm việc tại TPHCM đã cùng nhau chung sức để hình thành nên tập thơ. Nắng thu màu hổ phách là một tập thơ có sự hiện diện của 50 nhà thơ nữ, mỗi tác giả giả đóng góp từ 3 đến 5 bài thơ.

Tập thơ bao gồm nhiều thế hệ cầm bút nên đa phong cách thể hiện, nhưng nổi bật vẫn là sự bày tỏ chân thành, giàu cảm xúc về nhiều khía cạnh, sự việc trong đời sống, về tình yêu, gia đình, quê hương, thân phận, ...không thiếu những tìm tòi sáng tạo, những tứ thơ mang dấu ấn riêng của nhiều tác giả đi trước lẫn những tác giả mới bứớc vào con đường sáng tạo.

Nắng thu màu hổ phách” với tranh bìa của nhà thơ Lê Thị Kim và lời giới thiệu của nhà thơ - dịch giả Hàn Thủy Giang, sách dày 420 trang in, khổ 15x23cm, Nxb Hội Nhà văn. Chương trình ra mắt tập thơ  ngoài giới thiệu tác giả còn có các tiết mục văn nghệ thơ nhạc chọn lọc, với hai MC thân quen Mai Hường và Thu Trân.
Ban Nhà văn nữ thân mời các tác giả, những nhà thơ nhà văn Nam Nữ yêu thơ cùng bạn đọc quan tâm đến tham dự buổi ra mắt.

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt tác phẩm Nắng thu màu hổ phách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.