Thứ bảy, 20/04/2024 08:49 (GMT+7)

Rà soát diện tích đất doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa

MTĐT -  Thứ sáu, 01/12/2017 10:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải rà soát toàn bộ diện tích, đất đang quản lý, sử dụng thuộc tài sản Nhà nước trước khi cổ phần hoá.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu DNNN theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Được biết, mới đây Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp để trình Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, Nhà nước sẽ rà soát và quyết định thu hồi những lô đất doanh nghiệp sử dụng chưa phù hợp và không đúng quy hoạch để ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp tiếp tục nắm giữ toàn bộ diện tích đất đang quản lý nhưng không phù hợp ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất cũng như quy hoạch của địa phương.

Ảnh minh họa

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa tăng cường vai trò giám sát đối với doanh nghiệp; cơ quan giám sát, doanh nghiệp cùng có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.

Thời gian qua, dư luận rất nhức nhối về việc hàng triệu m2 đất do các DNNN quản lý đã được định giá 0 đồng khi cổ phần hóa. Sau đó đất đai được chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây chung cư, trung tâm thương mại, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2018. Theo đó, DN cổ phần hóa có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp công ty cổ phần được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án bất động sản, phải xác định lại giá trị sử dụng đất để tính vào giá trị DN. Còn nếu đề xuất của DN chưa phù hợp, không được phê duyệt, DN phải trả lại đất cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng quy định để tránh tình trạng doanh nghiệp ôm đất vàng gây thất thoát tài sản Nhà nước, việc định giá doanh nghiệp sẽ đưa giá trị đất gồm cả đất thuê và giá trị doanh nghiệp, trong đó có tính cả lợi thế vị trí địa lý của khu đất.

T/H

Bạn đang đọc bài viết Rà soát diện tích đất doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...