Thứ sáu, 29/03/2024 14:15 (GMT+7)

Rà soát phương án, đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ

MTĐT -  Thứ sáu, 01/06/2018 21:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

BCĐ TƯ về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương phía Bắc rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho hạ du (vùng đất phía dưới cửa đập) khi vào chính vụ mưa lũ, tránh thiệt hại do xả lũ.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mùa mưa lũ chính vụ trên lưu vực sông Hồng đang tới gần. Do vậy, các địa phương phía Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình…cần sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho hạ du khi hồ chứa xả lũ.

Năm 2017, lần đầu tiên, hồ thủy điện Hòa Bình phải mở 8 cửa xả đáy để cứu công trình

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên đề nghị các địa phương phía Bắc tổ chức thông tin, tuyên truyền thời gian lũ về (từ 15/6 đến 15/9) và sẵn sàng phương án khi xả lũ.

Các địa phương kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, đê bối, công trình thi công, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, ven sông, phương tiện vận tải thủy, bến đò, hoạt động khai thác khoáng sản, canh tác nông nghiệp trên bãi sông…

Cùng đó, các địa phương chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê theo cấp báo động, có phương án bảo đảm cho các tuyến đê trọng điểm, xung yếu. Tổ chức giải tỏa các bến bãi trái phép, gây cản trở dòng chảy trên lòng sông, bãi sông.

Trước đó, mùa mưa lũ 2017, do lượng nước dồn về cấp tập, nên lần đầu tiên trong lịch sử, hồ thủy điện Hòa Bình phải mở tới 8 cửa xả đáy. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong tháng 6/2018, nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Ngoài ra, ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 2-3 đợt nắng nóng. Những đợt nắng nóng này khả năng không kéo dài và không gay gắt.

Theo cơ quan dự báo, tháng 6 là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực Bắc bộ, do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ xuất hiện và có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu thuộc vùng núi phía Bắc.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ trong tháng gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động ổn định dần và gây nhiều ngày mưa trên khu vực. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Rà soát phương án, đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.