Radar phát hiện 'lò phóng xạ' khổng lồ gấp đôi London làm tan băng Nam Cực
Trong một cuộc khảo sát năm 2018 của Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh bằng radar đã phát hiện một "lò phóng xạ" khổng lồ, có kích thước gấp đôi London, nằm dưới lớp đá rắn của tảng băng Đông Nam Cực.
Nhiệt độ cực cao của nó là nguyên nhân làm tan chảy cả tảng băng Nam Cực rộng 5.000 km vuông từ dưới đáy. Tiến sĩ, nhà địa vật lý Tom Jordan từ Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS), tác giả chính của nghiên cứu cho biết: 'Lò phóng xạ' này không chỉ khiến các sông băng tan chảy khiến mực nước biển dâng cao (gây hậu quả khôn lường cho các thành phố ven biển), mà thậm chí còn kéo theo sự sụp đổ của những ngọn núi phủ đầy tuyết, điều này sẽ mang đến nhiều thảm họa tiềm ẩn cho những người yêu thích phiêu lưu mạo hiểm tại Nam Cực, cao hơn cả là làm ảnh hưởng đến khí hậu của Trái Đất.
Theo các nhà khoa học, chiếc “lò phóng xạ” này đã tồn tại ở đó ít nhất là hàng nghìn năm với nguồn nhiệt khổng lồ là sự kết hợp của các loại đá phóng xạ bất thường có trong thời kỳ Tiền kỷ Cambri và nước nóng từ sâu dưới lòng đất (từ hệ thống chu kỳ địa nhiệt của đứt gãy trong khu vực đó). Cả hai quá trình này ảnh hưởng cùng lúc đến sự hình thành của 'lò phóng xạ'.
Những phát hiện này bổ sung thêm cho chúng ta hiểu biết về thủy văn dưới băng của lục địa Nam Cực. Nghiên cứu mới cũng giải thích cách để một lượng địa nhiệt cao bất thường đã làm tan chảy phần đế của băng, dẫn đến các lớp băng phía trên bị chùng xuống phía dưới.