Thứ sáu, 19/04/2024 06:03 (GMT+7)

Rộn ràng, mừng đón Lễ hội Katê 2022 ở Ninh Thuận

MTĐT -  Thứ hai, 24/10/2022 09:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội Katê năm 2022 của đồng bào Chăm Ninh Thuận sẽ diễn ra từ 23/10 đến ngày 25/10.

tm-img-alt
Người Chăm Ninh Thuận tưng bừng khai hội Katê. Nguồn: TTXVN

Không gian diễn ra Lễ hội Katê tại các đền, tháp Chăm và các làng Chăm theo đạo Bàlamôn thuộc 4 huyện và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thôn Thành Ý, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Lễ hội Katê năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tỉnh Ninh Thuận chính thức khai mạc tại sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước với sự tham gia của hàng ngàn người dân địa phương và du khách. Mở đầu Lễ hội Katê, các vị chức sắc cùng đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tổ chức nghi lễ truyền thống rước và đón y trang nữ thần Pô Inư Nưgar (còn gọi thần mẹ xứ sở dạy đồng bào Chăm trồng lúa, dệt vải, chăn nuôi, giúp người dân có cuộc sống no ấm) từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.

Sau khi đại diện Ban tổ chức Lễ hội Katê đọc thư chúc mừng của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Phước và tuyên bố chính thức khai mạc Lễ hội, các vị chức sắc đồng bào Chăm nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo huyện và đoàn rước y trang diễu hành ngang qua lễ đài và đưa về đền thờ trong thôn Hữu Đức.

tm-img-alt
Lễ rước y trang Pô Inư Nưgar tại làng Chăm Hữu Đức. Nguồn: baoninhthuan

Lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar diễn ra trên sân lễ rộng lớn với chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc do trên 300 nghệ nhân, nhạc công dân tộc Chăm biểu diễn. Tương truyền nữ thần Pô Inư Nưgar dạy dân làng dệt vải, trồng trọt, chăn nuôi xây dựng cuộc sống gia đình no ấm. Đây là lễ hội dân gian diễn ra vào dịp Katê hằng năm thu hút đông đảo chức sắc Bàlamôn, nhân dân địa phương nô nức tham gia. Lễ rước y trang và mừng đón Lễ hội Katê 2022 ở làng Chăm Hữu Đức thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương đến xem. Trong không khí rộn ràng, âm vang bởi tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai réo rắt, các chàng trai, cô gái người Chăm trong trang phục truyền thống cất lên lời ca và biểu diễn các điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng chào mừng Lễ hội.

tm-img-alt
Người Chăm Ninh Thuận tưng bừng khai hội Katê. Nguồn: PLO

Năm nay, Lễ hội Katê diễn ra trong 3 ngày từ 23-25/10, theo phong tục truyền thống hằng năm, cứ vào ngày mùng 1/7 Chăm lịch (tức ngày 24/10 Dương lịch) tại các khu vực đền, tháp Chăm gồm đền Pô Inư Nưgar, tháp Pô Klong Garai; tháp Pô Rômê sẽ bắt đầu ngày lễ chính tổ chức các đoàn rước y trang, mở cửa tháp và tiến hành các nghi thức tôn giáo, văn hóa, văn nghệ truyền thống.

Ngày 25/10, Lễ hội Katê tiếp tục diễn ra tại các làng, tộc họ và gia đình người Chăm trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để người Chăm xa xứ trở về quê nhà sum họp và quây quần bên người thân, gia đình.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống về Lễ hội, năm 2017, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 2459/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2017 đưa Lễ hội Katê vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để quảng bá giá trị văn hóa, du lịch của tỉnh thông qua lễ hội; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan, nghiên cứu về các giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm trong dịp diễn ra Lễ hội Katê năm 2022, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Katê năm 2022, góp phần thu hút đông đảo người dân du khách đến địa phương.

Yên Hoà

Bạn đang đọc bài viết Rộn ràng, mừng đón Lễ hội Katê 2022 ở Ninh Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.