Thứ sáu, 29/03/2024 12:46 (GMT+7)

Sài Gòn tiếp tục lạnh đến ngày ông Táo về trời

MTĐT -  Thứ ba, 06/02/2018 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiệt độ TP.HCM tiếp tục xuống thấp trong hai ngày tới (22-23 tháng Chạp), có nơi như khu vực Tân Sơn Nhất dự báo lạnh dưới 19 độ C.

Sáng 6/2, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết nền nhiệt độ khu vực Nam Bộ tiếp tục thấp trong 2 ngày tới 7-8/2 (nhằm 22-23 tháng Chạp). Nhiệt độ vào sáng sớm ở TP.HCM vẫn ở mức 19 độ C, sau đó tăng nhẹ dần.

Người Sài Gòn co ro trong cái lạnh 20 độ C vào cuối tháng 12/2017. Ảnh: Liêu Lãm.

Ông Lê Đình Quyết cho biết nguyên nhân chính là do không khí lạnh đang có cường độ mạnh khuếch tán sâu xuống phía nam. Đây là trường phân kỳ gió làm cho bầu trời rất ít mây về ban đêm, khiến bức xạ nhiệt "mất nhiệt" về đêm nên trời lạnh.

“Ban ngày nhiệt độ từ 30-32, có nơi 33 độ C. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, người dân cần mặc áo ấm, giữ ấm cổ, đeo khẩu trang cho trẻ em để đề phòng các bệnh về hô hấp do thời tiết lạnh", Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo.

Ông Quyết cho biết thêm, sáng nay (6/2), khu vực Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lạnh 18 độ C. Trong khi đó, ở Long Khánh (Đồng Nai) nhiệt độ giảm còn 17,2 độ C, Sở Sao (Bình Dương) lạnh 18,3 độ C, Phước Long (Bình Phước) là 17,7 độ C và Tây Ninh 18,5 độ C. Riêng các tỉnh miền Tây, như Tiền Giang có nơi lạnh 19,6 độ C, Bến Tre 19,7 độ C, các nơi khác phổ biến 21 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong đêm nay, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-3m, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết Sài Gòn tiếp tục lạnh đến ngày ông Táo về trời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới