Thứ ba, 23/04/2024 20:30 (GMT+7)

Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong những ngày giãn cách

MTĐT -  Thứ hai, 12/07/2021 16:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường phố Sài Gòn trở nên vắng lặng chưa từng thấy khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19.

Từ 0 giờ ngày 9.7, TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian này, người dân được khuyến cáo chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết để mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ... Điều này đã khiến đường phố vắng lặng chưa từng thấy. Trong ảnh là khu vực nhà thờ Đức Bà thường ngày đông đúc, giờ vắng vẻ, không người qua lại

Tuyến đường Đồng Khởi thường xuyên kẹt xe thì nay chẳng còn ai chen chúc

Chỉ thị 16 yêu cầu mọi người chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Khu vực trung tâm TP.HCM yên tĩnh trong những ngày giãn cách xã hội

Khu vực trước Bưu điện Thành phố không bóng người

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh thưa thớt người và xe

Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phố đi bộ Nguyễn Huệ không một bóng người. Khu vực này hiện chỉ có lực lượng chức năng túc trực

Một người công nhân ngồi ăn sáng trước ga metro ngầm, đoạn Nhà hát Thành phố đến chợ Bến Thành

Đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận thưa thớt người

Hàng nghìn khách sạn đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khách sạn Majestic trên đường Tôn Đức Thắng cùng chung số phận

Vòng xoay Điện Biên Phủ không còn cảnh kẹt xe

Thành phố vắng xe, vắng bóng người trong những ngày giãn cách

Lực lượng chức năng Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh đi phun khử trùng trên đường Phan Đăng Lưu

Một ông bố chở con trên đường Phạm Văn Đồng. Những ngày giãn cách, xe đạp là phương tiện được nhiều người dân sử dụng khi ra đường

Gò Vấp và nhiều quận huyện tại TP.HCM lập nhiều chốt chặn để kiểm soát người và phương tiện qua lại

Lực lượng chức năng kiểm soát người qua quận Phú Nhuận trên đường Phan Đăng Lưu

Cảnh sát giao thông kiểm tra "giấy thông hành" của các phương tiện vận tải. Trong những ngày giãn cách, việc lưu thông hàng hóa của các phương tiện được đảm bảo thuận lợi, nhất là các xe được cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh khi đi qua các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, từ ngày 8 đến chiều 11.7, Sở đã cấp giấy nhận diện phương tiện (tạo luồng xanh) cho 12.207 xe của 22 đơn vị, nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ra vào cảng trên địa thành phố

Một người bị xử phạt vì khi ra đường không mang theo giấy tờ và không cần thiết

Người dân muốn qua chốt chặn phải có "giấy thông hành", được yêu cầu quay về nếu không có lý do đi lại chính đáng

Một chốt chặn tại vòng quay hồ Con Rùa

Một lời cảnh báo

TP.HCM bước sang ngày giãn cách thứ 4, các chốt kiểm soát được lập khắp các tuyến đường. Trong thời gian giãn cách, các shipper vẫn được phép hoạt động, nhưng tại nhiều quận huyện, shipper khi qua các chốt không phải chỉ cần mặc đồng phục là được, mà phải xuất trình app có địa chỉ giao, nhận hàng

Để phục hồi lại bình thường, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết cơ bản đại dịch COVID-19

Theo Một Thế giới

Bạn đang đọc bài viết Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong những ngày giãn cách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới