Thứ bảy, 20/04/2024 12:59 (GMT+7)

Sáng 17/5, đã 31 ngày VN không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

MTĐT -  Chủ nhật, 17/05/2020 07:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo bản tin phát đi lúc 6h sáng 17/5, Bộ Y tế cho biết, không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, đến nay đã 31 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Tính từ ngày 15/5 đến nay, ghi nhận thêm 30 ca nhiễm COVID-19 trong đó 29 người cách ly tập trung ngay, một người từ Campuchia nhập cảnh trái phép qua đường mòn về nhà mới cách ly.

7 người trong cộng đồng tiếp xúc gần bệnh nhân này được cách ly theo dõi.  

25 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, chiều 16/5 hai bệnh nhân sốt, viêm phổi. Lãnh đạo Bộ Y tế thị sát tại bệnh viện, yêu cầu chuyển hai bệnh nhân viêm phổi về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị tiếp.

Tổng số ca nhiễm lên 318, trong đó 260 người đã khỏi bệnh. Tổng cộng cả nước 58 bệnh nhân đang điều trị, trong đó bốn người xét nghiệm âm tính lần một, 12 người âm tính lần hai.

Kể từ ngày 16/4 đến nay là 31 ngày Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Về tình hình bệnh nhân nặng, Tiểu Ban điều trị cho biết đến hôm nay sức khoẻ của BN91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp Hồ Chí Minh tuy tiên lượng còn nặng nhưng có tiến triển khá hơn. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần liên tiếp với virus SARS-CoV-2 và hiện đã ngừng dẫn lưu màng phổi. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định,  đang tiếp tục thở máy. Kết quả X-quang mới nhất cho thấy phổi của bệnh nhân hết tràn khí và còn ít dịch.

Đến hôm nay, BN91 đã trải qua 59 ngày điều trị (Bệnh nhân vào viện ngày 18/3/2020). Bệnh nhân tiếp tục sử dụng máy ECMO ngày thứ 42. Đây là bệnh nhân nặng nhất đến thơi điểm này. Ê-kíp đang nỗ lực nâng sức khỏe phi công Anh để có thể chuyển sang BV Chợ Rẫy chuẩn bị cho ca ghép phổi.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Sáng 17/5, đã 31 ngày VN không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ