Thứ sáu, 19/04/2024 22:03 (GMT+7)

Sáng 1/9: Hà Nội thêm 30 ca mắc COVID-19, Thanh Xuân 23 ca

MTĐT -  Thứ tư, 01/09/2021 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 30 ca COVID-19 vừa phát hiện ở Hà Nội, trong đó có 23 ca ở phường Thanh Xuân Trung, nâng số ca nhiễm ở ổ dịch quận Thanh Xuân lên 372 từ ngày 23/8 đến nay.

Phân bố số ca mắc COVID-19 theo quận/huyện gồm: Thanh Xuân (23), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Đan Phượng (2).

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.298 ca: trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.751ca.

Tổng số ca mắc tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) là: 2.633 ca.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Thông tin cụ thể các ca mắc mới ghi nhận:

Cụ thể, 23 ca ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đều là những người sống trong khu vực phong toả, phát hiện dương tính ở lần thứ 3 xét nghiệm. Như vậy, số ca dương tính ở ổ dịch nóng nhất Hà Nội này đã lên tới 372 ca.

2 trường hợp ở Hà Đông là nam giới, F1 của bệnh nhân N.T.T.L, sống tại CT8 B Yên Nghĩa, phát hiện dương tính khi đang cách ly tại nhà.

2 trường hợp ở Đan Phượng là hai bé trai 10 tuổi ở cụm 9, xã Tân Lập, đều là F1 của bệnh nhân N.V.M.T. Ngày 30/8, hai bé xuất hiện sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Hai bé cũng phát hiện dương tính khi đang cách ly tại nhà.

3 trường hợp còn lại ở quận Đống Đa, ở 16B Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, đã được phong toả từ trước. Trong số này có 1 trường hợp có biểu hiện triệu chứng, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sáng 1/9: Hà Nội thêm 30 ca mắc COVID-19, Thanh Xuân 23 ca. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...