Thứ năm, 18/04/2024 07:53 (GMT+7)

Sáng 29/4, VN không có ca mắc mới, thêm 92.445 người tiêm vắc xin

MTĐT -  Thứ năm, 29/04/2021 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ 1 ngày, có thêm 92.445 người được tiêm vắc-xin Covid-19 tại 56 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Y tế, tính đến 6 giờ ngày 29/4, Việt Nam có tổng cộng 1.571 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 911 ca.

Tính từ 18 giờ ngày 28/4 đến 6 giờ ngày 29/4, Việt Nam không có ca mắc mới.

Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 38.513, trong đó 528 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 22.970 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 15.015 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần một là 13 người; lần hai là 15 người; lần ba là 20 người; 35 ca tử vong;  2.516 ca điều trị khỏi.

Tính từ 18 giờ ngày 28/4 đến 6 giờ ngày 29/4, Việt Nam không có ca mắc mới. (Ảnh:Internet).

Riêng ngày 28/4, cả nước có gần 92.500 người được tiêm tại 56 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, địa phương triển khai tiêm số lượng lớn nhất là TP HCM với 11.107 người; Nghệ An: 9.507 người; Hải Dương: 7.840 người; Bắc Giang: 4.085 người; Hà Nội: 3.765 người...

Bộ Công an ngày hôm qua cũng triển khai tiêm vắc-xin cho 2.418 người thuộc nhóm ưu tiên. Đây là ngày có số lượng người tiêm vắc-xin lớn nhất kể từ thời điểm Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin Covid-19. Hầu hết các phản ứng ghi nhận sau tiêm vắc-xin đều là phản ứng thông thường.

Thế giới sáng 29/4 ghi nhận tổng cộng hơn 150 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 3,1 triệu ca tử vong. Có gần 18,7 triệu bệnh nhân đang điều trị tích cực và hơn 110.000 ca nguy kịch.

Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay do đại dịch COVID-19 gây ra khi số ca mắc mới được ghi nhận ở mức cao kỷ lục và số ca tử vong vượt mốc 200.000. Các chuyên gia lo ngại số ca mắc COVID-19 thực tế ở nước này có thể cao gấp 30 lần con số báo cáo, lên hơn nửa tỷ người.

Ngày 27/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, đến nay biến thể B.1.617 có nguồn gốc tại Ấn Độ đã được phát hiện trong hơn 1.200 chuỗi trình tự gene có trên dữ liệu mở GISAID của ít nhất 17 nước. Nhật Bản ngày 28/4 đã cảnh báo các biến thể kép B.1.617 của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ dường như dễ lây lan hơn, đồng thời kêu gọi người dân ở nhà trong kỳ nghỉ dài vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Hiện tại, Nhật Bản đã phát hiện 21 ca nhiễm biến thể kép B.1.617, trong đó có 01 người trong nước và 20 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch ở sân bay.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sáng 29/4, VN không có ca mắc mới, thêm 92.445 người tiêm vắc xin. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới