Thứ sáu, 29/03/2024 01:44 (GMT+7)

Sáng bị phê, chiều cần cẩu đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội lại sập

MTĐT -  Thứ năm, 14/05/2015 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12-5, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng phê bình trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội vụ rơi cừ thép ở ga số 4 dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Hiện trường vụ sập cần cẩu công trình đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lúc 16g07 chiều 12-5 - Ảnh: Tuấn Phùng
Hiện trường vụ sập cần cẩu  công trình đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lúc 16g07 chiều 12-5 - Ảnh: Tuấn Phùng
Hiện trường vụ sập cần cẩu  công trình đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lúc 16g07 chiều 12-5  - Ảnh: Tuấn Phùng
Hiện trường vụ việc - ảnh Tuấn Phùng

Trước đó, vào 16g07 hôm nay 12-5, một cần cẩu đang thi công đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ đổ ngang xuống đường Cầu Giấy, làm hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, cần cẩu này bị đổ cong hình chữ V gấp khúc gác lên một mái nhà ở đường Cầu Giấy, làm hư hại mái nhà này.

Những người chứng kiến sự việc cho biết, cần cẩu đổ đã làm hai người bị thương, hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc diễn ra ngay vào giờ cao điểm, ở phần đường được rào chắn để thi công nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

* Trước đó, sáng 12-5, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa phê bình trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị (BQL ĐSĐT) Hà Nội và yêu cầu Sở Xây dựng phạt nhà thầu Posco cùng nhà thầu phụ.

Yêu cầu trên được ông Hùng đưa ra trong cuộc họp do ông chủ trì về sự cố rơi thanh cừ thép khi thi công ga số 4 dự án đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo về sự cố, ông Nguyễn Quốc Hùng kết luận nguyên nhân gây ra sự cố rơi cừ thép (cừ lasen) là do nhà thầu thi công chưa bảo đảm các biện pháp an toàn trong quá trình thi công.

* Lúc 17g20 chiều 12-5, cơ quan chức năng đang giải phóng hiện trường.

Đường Cầu Giấy vẫn bị cấm một chiều từ phía Mai Dịch đi Cầu Giấy.

Khi thời điểm xảy ra vụ việc, đèn giao thông ở ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy đang là đèn đỏ. Khi cần cẩu  đổ sập, dây cáp cần cẩu rơi xuống đường vướng vào hai người đi xe máy làm họ té ngã. Một trong hai người là thai phụ đang mang thai những tháng cuối, đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay sau đó. Thanh niên còn lại không bị gì, và hiện đang được cơ quan công an lấy lời khai.

Gói thầu đường sắt trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội do nhà thầu Daelim thi công.

* Ông Nguyễn Quốc Hùng - phó chủ tịch ủy ban nhân dân TP Hà Nội, ông Vũ Văn Viên - giám đốc sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra hiện trường chỉ đạo việc khắc phục vụ việc sập cần cẩu.

Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc - ảnh: Tuấn Phùng

* Đến 18g, một nửa cần cẩu đã được cắt và cẩu khỏi nhà dân.

Tuấn Phùng (TTO)

Bạn đang đọc bài viết Sáng bị phê, chiều cần cẩu đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội lại sập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.