Thứ bảy, 20/04/2024 14:51 (GMT+7)

Sáng ngày 31/12 diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Duy Anh -  Thứ năm, 30/12/2021 21:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo kế hoạch, sáng 31/12/2021, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI phiên chính thức sẽ diễn ra.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam là một sự kiện chính trị quan trọng của giới báo chí cả nước. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, để thực hiện các biện pháp an toàn, phòng chống dịch bệnh Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025) đã phải lùi lại theo kế hoạch ban đầu.

tm-img-alt
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra phiên chính thức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và vượt qua những khó khăn, thách thức do dịch bệnh gây ra, Hội Nhà báo Việt Nam chính thức tổ chức Đại hội XI từ ngày 29-31/12/2021, tại Hà Nội.

Sáng 31/12, Đại hội sẽ diễn ra phiên chính thức vào lúc 8h30 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô. Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đại biểu sẽ thông qua báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Ban Chấp hành khóa X; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Tiếp đó, các đại biểu sẽ thảo luận một số nội dung quan trọng, những nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới...

Trước đó, tại phiên trù bị (ngày 30/12) các đại biểu đã thông qua một số nội dung như: Quy chế bầu cử Ban Chấp hành; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội: Báo cáo Chính trị; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Báo cáo công tác Kiểm tra nhiệm kỳ 2015 – 2020…Tổ chức bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khoá XI; Thông qua Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội khóa XI; Ban Chấp hành HNBVN khóa XI họp phiên thứ nhất…

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở Trung ương, 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Đại hội sẽ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kì mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”…/.

Bạn đang đọc bài viết Sáng ngày 31/12 diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ