Thứ bảy, 20/04/2024 14:48 (GMT+7)

Sập giàn giáo thi công cầu Mỹ Thuận 2, một công nhân mất tích

MTĐT -  Thứ bảy, 01/10/2022 16:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một sàn công tác lắp đặt tại bệ trụ tháp cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long) bất ngờ bị sập khiến 3 công nhân rơi xuống sông, trong đó 2 người được cứu, 1 người mất tích.

Giàn giáo phụ trợ thi công, nơi các công nhân gặp nạn.
Giàn giáo phụ trợ thi công, nơi các công nhân gặp nạn.

Ngày 1/10, Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án Cầu Mỹ Thuận 2) cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 30/9, tại công trường cầu Mỹ Thuận 2, một sàn công tác (lắp đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m) bị sập khiến 3 công nhân rơi xuống sông Tiền, trong đó 2 người bơi được vào bờ, một công nhân mất tích. Nạn nhân là anh T.T.C. (29 tuổi). Anh C. là công nhân làm việc tại công trường thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, do Trung Nam E&C trúng thầu xây dựng.

Đây là giàn giáo phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc.

Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn khẩn trương công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích nhưng chưa có kết quả.

Sập giàn giáo thi công cầu Mỹ Thuận 2, một công nhân mất tích ảnh 1
Đến sáng nay (1/10), công trường cầu Mỹ Thuận 2 vẫn thi công bình thường.

Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có điểm đầu nối với dự án đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận phía tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối nối vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Chiều dài toàn bộ dự án khoảng 6,61km, trong đó cầu chính dài 1,9km; đường dẫn và cầu trên tuyến dài 4,704km. Tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng. Dự án khởi công đầu năm 2020, dự kiến hoàn thành năm 2023./.

Sơn Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sập giàn giáo thi công cầu Mỹ Thuận 2, một công nhân mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ