Thứ bảy, 20/04/2024 13:50 (GMT+7)

Sạt lở đất ở Hòa Bình: Nghiên cứu dùng mìn phá đá tìm nạn nhân

MTĐT -  Thứ sáu, 13/10/2017 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thứ 10 trong vụ sạt lở đất vùi lấp 16 người ở xóm Khanh (Hòa Bình), hiện đang nghiên cứu đến phương án dùng mìn phá đá để tìm các nạn nhân còn lại.

Trưa 13-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, một cán bộ trong đội cứu hộ, cứu nạn cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 10 trong vụ sạt lở đất khiến 18 người bị vùi lấp tại xóm Khanh (xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12-10.

Lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thứ 10 trong vụ sạt lở đất

Theo cán bộ này, tại hiện trường vụ sạt lở đất có rất nhiều tảng đá lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đang nghiên cứu việc sẽ dùng mìn phá các tảng đá lớn tại hiện trường để tìm các thi thể nạn nhân còn lại. "Hiện tại nhiều lực lượng cứu hộ vẫn đang được duy trì để tìm kiếm các nạn nhân. Chúng tôi phải làm cuốn chiếu từng tí một để không sót lại các nạn nhân ở phía sau"- cán bộ này nói

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại hiện trường vụ sạt lở đất sáng 13-10, thời tiết rất thất thường lúc mưa, lúc nắng. Tuy nhiên, lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 12-10, nhiều người tại xóm Khanh đang say giấc ngủ thì bất ngờ hàng ngàn mét khối đất đá sạt xuống vùi lấp 4 căn nhà cùng 18 người.

Bạn đang đọc bài viết Sạt lở đất ở Hòa Bình: Nghiên cứu dùng mìn phá đá tìm nạn nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ