Thứ năm, 25/04/2024 21:17 (GMT+7)

Sau 44 ngày bùng dịch, Hà Nam ghi nhận 1.000 ca mắc COVID-19

MTĐT -  Thứ ba, 02/11/2021 20:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 44 ngày bùng phát đợt dịch mới, toàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 1.000 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp mã.

Tối 2/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 3 bệnh nhân được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và 18 F0 ghi nhận ở khu cách ly.

Kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9 đến tối 2/11, Hà Nam ghi nhận 1.000 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

tm-img-alt
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

BS Trương Mạnh Sức - Giám đốc CDC tỉnh Hà Nam cho biết, nhờ sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và người dân, đặc biệt là lực lượng y tế làm việc xuyên ngày đêm truy vết, lấy mẫu đến nay chùm lây trên địa bàn đang từng bước được kiểm soát.

Đặc biệt, với sự giám sát chặt chẽ của 4.709 tổ COVID-19 cộng đồng đã góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trải qua 44 ngày "chiến đấu" với bệnh tật, đã có 710 ca mắc COVID-19 tại Hà Nam được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Số còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn.

Hiện toàn tỉnh Hà Nam đang cách ly tổng số 1535 trường hợp F1 (trong đó 375 người cách ly tập trung và 1.160 người cách ly tại nhà).

Theo CDC Hà Nam do số trường hợp F1, đặc biệt tại TP Phủ Lý nên ngành y tế đã thực hiện cho các F1 ít nguy cơ lây nhiễm và gia đình có phòng cách ly đạt yêu cầu, được cách ly tại nhà.

Những trường hợp F1 nguy cơ cao, hoặc F1 nguy cơ lây nhiễm thấp nhưng gia đình không có phòng cách ly đạt yêu cầu thì cho đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung.

Để bảo đảm công tác cách ly tại nhà được thực hiện đúng quy định, ngành y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, giám sát người thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Các địa phương đều phải thực hiện treo biển "Gia đình đang có F1 cách ly y tế" (đối với F1), "Gia đình đang có người cách ly y tế" (đối với F2 và các trường hợp khác) trước cửa mỗi nhà và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành, đồng thời huy động sự giám sát của người dân.

Tuệ Nhi (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sau 44 ngày bùng dịch, Hà Nam ghi nhận 1.000 ca mắc COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng